Cô gái thoát thân khi 4 thanh niên tranh nhau hiếp dâm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhân lúc đám "yêu râu xanh" đánh nhau để tranh giành xông vào trước, nạn nhân chạy thoát ra khỏi nhà, đến công an huyện trình báo.

Ngày 23/4, VKSND huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) cho biết đơn vị đã ra quyết định truy tố Y Khớt Ajun, Y Sam Long Niê (cùng 20 tuổi), Y Rôn Ajun (19 tuổi) và Y Rao Ajun (18 tuổi, tất cả cùng trú xã Ea Drơng) về tội Hiếp dâm.

Theo cáo buộc, khoảng 23h ngày 22/9/2013, sau khi nhậu ngà ngà say, cả nhóm ngồi bàn tán “chuyện người lớn”. Y Khớt Ajun rủ Y Sam Long Niê đến nhà một cô gái cùng xã chơi. Thấy vậy, cả nhóm cũng lấy xe chạy theo.

Khi vừa đến nhà cô này, Y Khớt Ajun đưa Y Sam Long Niê 5.000 đồng nói đi mua rượu về nhậu tiếp. Khi Y Sam Long Niê về, Y Khớt Ajun đuổi cả nhóm xuống bếp nhậu, còn mình ngồi lại trên nhà “tâm sự” với nữ chủ nhà.

Nhậu được một lúc thì cả nhóm kéo nhau lên nhà xông vào giữ tay, giữ chân cô gái để thực hiện hành vi đồi bại. Y Sam Long Niê và Y Rôn Ajun to tiếng, đánh nhau khi tranh giành thứ tự cưỡng bức.

Lợi dụng lúc hai tên cầm dao vật lộn, nạn nhân vùng thoát khỏi sự khống chế của nhóm "yêu râu xanh", chạy thoát đến Công an huyện Cư M’gar trình báo.

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG