Cô gái trẻ bị nhóm 9X chặn đường cướp xe lúc rạng sáng

Ba nghi phạm trong vụ án. Ảnh: CTV
Ba nghi phạm trong vụ án. Ảnh: CTV
Phóng xe máy về nhà lúc rạng sáng, cô gái trẻ ở quận Long Biên (Hà Nội) bị 3 thanh niên khống chế bịt miệng, cướp xe máy và túi xách.

Ngày 20/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Trình Văn Hưng (20 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Xuân Trường (17 tuổi) và Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, anh ruột của Trường, quê Hải Dương) về tội Cướp tài sản.

Bước đầu, cảnh sát xác định 3 nghi phạm trên câu kết với một thanh niên đang bỏ trốn gây ra 2 vụ cướp tài sản nhằm vào các cô gái trẻ tham gia giao thông lúc đêm.

Theo cơ quan tố tụng, rạng sáng 22/10, nhóm của Trường thấy cô gái 21 tuổi tên Quỳnh (ở Long Biên) đi xe máy trên phố Lý Sơn nên đã áp sát. Sau khi bịt miệng bị hại, nghi phạm đã cướp chiếc xe máy tay ga và điện thoại di động.

Từ đặc điểm nhận dạng do bị hại cung cấp, một ngày sau, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện Trường, Tùng và Hưng xuất hiện tại đường Giải Phóng. Qua nhận dạng, chị Quỳnh khẳng định bị những người này chặn đường, cướp tài sản.

Lời khai của các nghi phạm cùng thừa nhận gây ra vụ cướp ở phố Lý Sơn. Sau khi gây án, Trường và đồng phạm mang vật chứng đi bán cho tiệm sửa xe máy ở quận Hoàng Mai được 1,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Tùng và anh trai khai còn gây ra vụ cướp xe đạp điện của một thiếu nữ đi ngang qua hồ Đầm Ấu (quận Long Biên) đêm 14/10.

Nhóm nghi phạm cho biết đồng phạm bỏ trốn tên Tuấn (53 tuổi, quê Hải Phòng). Người này có 5 tiền án, hay ép buộc một trong số các nghi phạm vừa bị bắt về nhà trọ để sờ soạng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.