Cô giáo đánh vào chỗ hiểm của 'yêu râu xanh'

Hoàng Thanh Sơn tại tòa
Hoàng Thanh Sơn tại tòa
Có hơi men trong người, Sơn gọi cô Linh ra nói chuyện không được nên lấy đá đập vỡ cửa kính xông vào phòng khống chế đòi ‘yêu’. Cô giáo trẻ bấm mạnh “của quý” của Sơn khiến hắn gục ngã tại chỗ.
Hoàng Thanh Sơn tại tòa
Hoàng Thanh Sơn tại tòa.

Ngày 6/8, trong phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận giảm hình phạt xuống còn 2 năm tù giam đối với Hoàng Thanh Sơn (26 tuổi, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, 23h ngày 29/11/2012, sau khi uống rượu, Sơn đến khu tập thể Trường Tiểu học thôn 1 (xã Trà Nú) để tìm cô giáo Linh. Gọi cô giáo ra nói chuyện không được, Sơn lấy đá đập vỡ cửa kính xông vào phòng.

Thấy cô Linh chạy ra ngoài, Sơn nắm tay lôi vào yêu cầu ngồi nói chuyện rồi ôm chặt lấy. Giằng co khoảng 5 phút, cô Linh mệt không còn khả năng kháng cự.

Sơn cởi quần để quan hệ thì bị cô giáo trẻ nắm chặt "của quý". Bị khống chế "chỗ hiểm", Sơn buộc phải ra mở cửa nhưng vẫn không chịu buông người nạn nhân ra. Cô Linh liền bấm mạnh khiến Sơn đau đớn gục tại chỗ.

Ngày 12/6, TAND huyện Bắc Trà My tuyên phạt Sơn 3 năm tù về tội Hiếp dâm. Anh ta không chấp thuận nên làm đơn kháng cáo. Nghiên cứu hồ sơ và các chứng cứ liên quan, HĐXX xét thấy sau khi gây án Sơn có bồi thường cho bị hại, bản thân gia đình có công với cách mạng nên giảm án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Thu Bồn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.