Cô giáo mầm non bị sát hại dã man tại nhà riêng

Cô giáo mầm non bị sát hại dã man tại nhà riêng
TPO - Sau khi sát hại cô giáo Chung một cách tàn bạo, đối tượng Sơn khóa trái cửa và lấy xe máy của nạn nhân về nhà tắm rửa rồi mới đến cơ quan Công an đầu thú.

Vào sáng nay (3/7), trên địa bàn xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là cô giáo Dương Thị Chung, (SN 1969), đang công tác tại trường Mầm non xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ), tử vong trong tình trạng nằm giữa nền nhà và bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và phần thân.

Nhận được tin báo, Ban Công an xã Nghĩa Hợp đã phối hợp với công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Không lâu sau, hung thủ đã đến cơ quan công an huyện Tân Kỳ để đầu thú. Đối tượng được xác định là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965), nghề nghiệp làm ruộng, có hộ khẩu thường trú tại xóm 4B xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ).

Cô giáo mầm non bị sát hại dã man tại nhà riêng ảnh 1 Xe máy hung thủ tại hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 chiếc dao đăn, dài khoảng 0,45 cm (hung khí gây án), 1 điện thoại di động (nghi là của nạn nhân), một chiếc xe máy mang biển số 37-H3 5034 (của hung thủ).

Đến 13h cùng ngày, các cơ quan chức năng của huyện Tân Kỳ và Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao tử thi cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết cô giáo Dương Thị Chung là người hiền lành, ở một mình (đã ly hôn chồng) có 2 con đang làm ăn tại miền nam, gia đình đang chuẩn bị cưới dâu cho con trai thứ 2.

MỚI - NÓNG