Vụ một doanh nhân được minh oan sau gần 1.000 ngày bị tù:

Cơ quan công tố kháng nghị bản án

Cơ quan công tố kháng nghị bản án
TP -  Ngày 11/10, nguồn tin từ Viện KSND TPHCM cho biết, Viện đã ra kháng nghị và gửi đến Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đề nghị  xét xử lại vụ án mà cơ quan này đã truy tố ông Đào Quốc Túy (SN 1939)- nguyên Giám đốc DNTN Thái Hòa, phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kháng nghị, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ông Túy không phạm tội là bỏ lọt tội phạm. 

Trước đó, ngày 27/9/2006, TAND TPHCM xử phiên sơ thẩm đã tuyên ông Đào Quốc Túy không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân” trong khi cơ quan công tố đề nghị mức án  từ 3 – 4 năm tù. Sự kiện này được xem là hy hữu vì một doanh nhân được minh oan sau gần 1.000 ngày ngồi tù.  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.