Có trách nhiệm của lãnh đạo SHB Khánh Hòa?

Có trách nhiệm của lãnh đạo SHB Khánh Hòa?
TP – Hai nữ nhân viên Ngân hàng SHB Chi nhánh Khánh Hòa chưa đồng ý tiếp xúc với nhà báo, nhưng bà H., mẹ chồng của cô Nguyễn Thị Trúc Kiều, Phó phòng Kế toán - Tài chính SHB Chi nhánh Khánh Hòa đã cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý.

Theo bà H., không thể đổ hết tội lỗi cho con dâu bà và cô Hằng Nga. Do vợ chồng cô Trúc Kiều sống với bà, bản thân bà cũng làm nghề kế toán, nên bà được biết khá nhiều về công việc của con dâu. Từ đầu tháng 11, cô Trúc Kiều đã kể chuyện cô được giao nhiệm vụ thẩm định nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của ông Lai.

Cô Trúc Kiều đã phải đi công tác nhiều lần ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng để thực hiện những công việc liên quan vụ này. Tại nhà bà H., nhiều nhân viên Chi nhánh SHB Khánh Hòa từng nói, nếu có khoản gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng, cả chi nhánh sẽ chỉ việc ngồi không hưởng lãi.

Bà H. cho rằng, nếu không có sự chỉ đạo của cấp trên, cô Trúc Kiều không thể thực hiện những chuyến công tác đó. Không thể có chuyện ông Lai chỉ tiếp xúc với cô Trúc Kiều và cô Hằng Nga, 2 cô tự ý làm sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng, như ông Trương Ngọc Nguyên, GĐ Chi nhánh SHB Khánh Hòa nói. Ngày 5 và 6-12, cô Trúc Kiều có chuyến công tác cuối cùng vào TPHCM, trước khi xảy ra sự việc tối 8-12, báo Tiền Phong đã phản ánh.

Nhân viên khách sạn 36 Trần Phú cho biết, ông Lai và người cùng đi là ông Thi đăng ký ở đây từ ngày 8-12, đã rời đi từ tối

10-12. Người phụ nữ tên Nhàn ở số 18 Nguyễn Tất Thành, người được ông Trương Ngọc Nguyên kể là đã mang sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng đến giao lại cho công an đêm 8-12 là ai? Ông Trần Văn Ưu, tổ trưởng dân phố Phước Trung (P. Phước Long, Nha Trang) xác nhận, ở địa chỉ trên có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng thường đi vắng. Trả lời phóng viên qua điện thoại, bà Nhàn nói, không liên quan, không biết gì về vụ này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.