TPHCM:

Côn đồ dùng gạch ném gãy sống mũi trung úy cảnh sát

Khi đang làm nhiệm vụ ở cửa ngõ thành phố, một trung úy cảnh sát giao thông đã bị 2 kẻ côn đồ vô cớ dùng gạch tấn công phải nhập viện cấp cứu với thương tích nghiêm trọng.

Chiều nay (4/10), đại diện công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã lập hồ sơ bàn giao đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận phối hợp cùng Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) công an TPHCM tiếp tục điều tra, truy xét 2 đối tượng dùng gạch tấn công làm trung úy Đào Văn Phương Thanh, CSGT đội Hàng Xanh (PC67) bị thương nặng gãy sống mũi, răng và xương hàm mặt…

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, khoảng 20h ngày 3/10, tổ công tác thuộc đội CSGT Hàng Xanh do trung úy Phương Thanh làm tổ trưởng tuần tra, kiểm soát giao thông trên QL13 (cửa ngõ từ các tỉnh miền Đông vào TPHCM).

Côn đồ dùng gạch ném gãy sống mũi trung úy cảnh sát ảnh 1

Trung úy CSGT Thanh thời điểm được đồng đội đưa vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu

Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ gần khu vực công ty gỗ Nam Hà, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bất ngờ từ bên kia dải phân cách theo hướng đường ngược lại (từ ngã tư Bình Phước về chợ Bình Triệu) xuất hiện 2 thanh niên đi chung trên xe máy dùng gạch ném vào tổ công tác. Do không kịp phát hiện né tránh nên viên gạch khá lớn đã trúng vào mặt trung úy Thanh khiến cán bộ CSGT này ôm gương mặt đầy máu trong đau đớn.

Ngay khi gây án, 2 đối tượng đã tẩu thoát vào con hẻm nhỏ. Người dân và các CSGT đã tổ chức truy đuổi nhưng không kịp vì ngược đường. Trung úy Thanh được đồng đội nhanh chóng đưa vào bệnh viện Trưng Vương TPHCM cấp cứu phẫu thuật vùng mũi, xương hàm mặt ngay trong đêm.

Vụ việc đã được báo về lãnh đạo PC67, chỉ huy đội CSGT Hàng Xanh và lực lượng công an địa phương.

Theo Vũ Lê

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG