Côn đồ hỗn chiến, truy sát cả người đi đường

Côn đồ hỗn chiến, truy sát cả người đi đường
Ngày 20/4, Công an Q.2, TPHCM quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Châu, 20 tuổi, Phạm Anh Tuấn, 17 tuổi đều ngụ ở Q.2, vì liên quan đến vụ chém người ngày 19/4.

Do mâu thuẫn từ trước, Châu, Tuấn, Lư Ngọc Thảo (17 tuổi), Lê Tấn Đạt (22 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (16 tuổi), Lê Ngọc Thành (18 tuổi) đều ngụ Q.2, cùng một số thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) thủ sẵn dao tự chế đi tìm nhóm của Hồ Quỳnh Cang, Lê Thanh Tùng, đều 18 tuổi; Nguyễn Thành Tài, Hồ Văn Tấn (đều 17 tuổi) và Trần Hùng Cường (11 tuổi) cùng ngụ Q.2, để "giải quyết".

Khi đến đường Nguyễn Thị Định thuộc P.Bình Trưng Tây, Q.2, phát hiện nhóm của Cang, nhóm của Châu rượt đuổi chém tới tấp khiến Cang, Tùng bị trọng thương.

Mặc dù đối thủ bỏ chạy nhưng nhóm của Châu vẫn tiếp tục rượt theo, truy sát. Cùng lúc đó, anh Lê Huy Văn Hiếu (22 tuổi) và Nguyễn Văn Đệ (18 tuổi) đều ngụ Q.2, đi ngang qua cũng bị nhóm của Châu chém gây thương tích.

Hiện Công an Q.2 đang truy xét các can phạm còn lại.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.