Côn đồ vào tận bệnh viện, đâm "đối thủ" nhiều nhát

Chân dung nghi phạm truy sát bệnh nhân
Chân dung nghi phạm truy sát bệnh nhân
Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hung thủ gây án. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và chưa khai rõ mối quan hệ, mâu thuẫn nghi phạm.

Trưa 11/1, Bác sĩ Kim Hồng Phước, bác sĩ trực Khoa tổng hợp – Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết: bệnh nhân Lâm Kim Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), được chuyển viện cấp cứu vào khoảng 17h chiều 10/1 trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân lơ mơ, mất khoảng 2 lít máu với vết 4 vết đâm ở vùng ngực, đùi, có vết đâm gây thấu phổi. Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu, ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ.

Bác sĩ đã truyền 2 đơn vị máu, dẫn lưu màng phổi 2 bên và khâu lách, khâu cơ vành… Hiện tại nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và có thể tiếp xúc.

Khi được hỏi có biết người truy sát mình hay không? Bệnh nhân Lâm Kim Hoàng trả lời: “Biết rõ mặt, tên Mắm (nghi phạm truy sát nạn nhân – PV) và có quen với người này”.

Côn đồ vào tận bệnh viện, đâm "đối thủ" nhiều nhát ảnh 1

Nạn nhân đã tạm qua cơn nguy kịch.

Theo lời nạn nhân, chiều 10/1, anh Hoàng đón xe ôm từ huyện Long Hồ đi Vĩnh Long thì bị thanh niên tên Mắm chặn xe, đâm vào nách phải rồi bỏ trốn.

Sau đó, anh Hoàng gọi người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu thì Mắm tiếp tục xông vào bệnh viện tấn công, gây thương tích. “Tôi biết Mắm và nhận rõ mặt người này. Tôi không có mâu thuẫn gì với Mắm và không hiểu sao lại truy sát tôi”, bệnh nhân Hoàng cho biết.

Trong một diễn biến khác, trưa 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Đã bắt khẩn cấp Khưu Văn Minh (tên thường gọi là Mắm, 27 tuổi, quê quán xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) – nghi phạm trong vụ truy sát.

Côn đồ vào tận bệnh viện, đâm "đối thủ" nhiều nhát ảnh 2

Con dao gây án được thu giữ.

Minh bị bắt giữ và khuya 10/1. Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao nghi phạm sử dụng khi gây án. Theo cơ quan điều tra, Minh có mâu thuẫn từ trước với Hoàng. Trưa ngày 10/1, Minh tìm gặp Hoàng tại xã Long Phước (huyện Long Hồ).

Khi vừa gặp, Minh liền dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng. Anh Hoàng bỏ chạy và được người dân gần đó đưa đến BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Không dừng lại ở đó, vào lúc 14h40’ cùng ngày, Minh lại tiếp tục giấu con dao trong người và vào bệnh viện tìm anh Hoàng. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ bệnh viện, Minh đã dùng dao đâm 2 nhát vào người anh Hoàng rồi bỏ trốn.

Thấy vết thương quá nặng, BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã chuyển bệnh nhân Hoàng sang BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu. Minh đã bị Công an phường 4 và nhân viên bảo vệ bắt giữ ngay sau gây án. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG