Hà Nội:

Côn đồ vô cớ đâm trọng thương 4 người

Côn đồ vô cớ đâm trọng thương 4 người
TP - Ngày 1/2, CA quận Hoàn Kiếm cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Tiến Dũng (SN 1966, trú tại số nhà 19 ngõ 2 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh), về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Dũng đã vô cớ dùng dao đâm trọng thương 4 người cùng trú tại ngõ 2 Hàm Long.

Theo phản ánh của các nạn nhân, rạng sáng 30/1, Dũng uống rượu say rồi có hành vi chửi bới, gây mất trật tự khu phố. Ông Nguyễn Hữu Uông (SN 1956, ở 15 ngõ 2 Hàm Long) chạy ra can ngăn liền bị Dũng gây sự, chửi bới. Sau đó, Dũng bất ngờ rút dao đâm 3 nhát vào người ông Uông gây trọng thương.

Thấy vậy, ông Vũ Đình Tiếp (SN 1945, anh rể ông Uông), anh Nguyễn Hữu Trọng (SN 1991, con trai ông Uông) và anh Vũ Quang Huy (SN 1983, cháu ông Uông) chạy ra can ngăn, cũng bị Dũng dùng dao đâm gây thương tích.

Trong đó, anh Trọng bị đâm 2 nhát vào bụng gây tổn thương nghiêm trọng gan và thận, ông Tiếp bị đâm thủng bụng…

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CA phường Phan Chu Trinh và lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời có mặt, bắt giữ hung thủ Vũ Tiến Dũng và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Viện Quân y 108.

Lãnh đạo CA quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan CA đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi côn đồ của đối tượng Dũng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG