Con đường tội lỗi của má mì chuyên lừa gạt bán người

Đối tượng Hà lĩnh án tù. Ảnh: Bảo Bình
Đối tượng Hà lĩnh án tù. Ảnh: Bảo Bình
TPO - Từng là nạn nhân của 1 vụ mua bán người, sau khi trở về quê nhà sinh sống, Lê Thị Hà lại trở thành má mì, sử dụng thủ đoạn tinh vi lừa gạt phụ nữ và trẻ em đưa sang Trung Quốc bán để kiếm lời bất chính.

Tòa án tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới đối với bị cáo Lê Thị Hà (SN 1979), trú tại thôn Hợp Hiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo cáo buộc, do nhẹ dạ, cả tin nên Hà đã từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc vào năm 1995. Sau đó, Hà lấy chồng và có 1 con, đến năm 1998, Hà từ Trung Quốc về Việt Nam sinh sống.

Ham tiền, từ năm 2004 đến đầu năm 2005, đối tượng này tham gia thực hiện 7 chuyến, trực tiếp lừa và đưa 14 người sang Trung Quốc bán; trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em ở các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nam Định và Hà Nội.

 Đối tượng bọn chúng hướng đến là những học sinh, sinh viên, gái bán dâm. Bằng thủ đoạn làm quen, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, ham chơi đua đòi của các nạn nhân, Hà rủ đi chơi, tham quan, du lịch, ăn uống, sau đó đưa sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch ở khu vực gần cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hoà, Cao Bằng) bán cho các các chủ chứa mại dâm, những người cần mua vợ hoặc giúp việc cho gia đình.

Năm 2005, sau khi cơ quan chức năng triệt phá vụ án, các đồng phạm của Lê Thị Hà đã bị TAND tỉnh Cao Bằng xét xử và lĩnh án. Riêng Hà đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến tháng 7/2015, Hà bị cơ quan Công an bắt khi quay trở về Việt Nam, vụ án được phục hồi điều tra xử lý.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Lê Thị Hà 8 năm tù về tội mua bán phụ nữ, 10 năm tù về tội mua bán trẻ em. Ngoài ra, bị cáo Hà phải chấp hành thêm hình phạt 5 năm tù về tội mua bán người do TAND tỉnh Bắc Kạn xét xử vào cuối năm 2015. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hà phải chịu mức án 23 năm tù đối với các  hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.