Con gái Minh "Sâm" khóc nức nở xin cho bố được khoan hồng

Minh "Sâm" khai trước tòa rằng bản thân không có ý định cưỡng đoạt tài sản.
Minh "Sâm" khai trước tòa rằng bản thân không có ý định cưỡng đoạt tài sản.
TPO - Chiều nay, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh tức Minh "Sâm" từ 20 đến 30 tháng tù, về tội cưỡng đoạt tài sản. Nói lời sau cùng, con gái ông trùm là bị cáo Nguyễn Thu Hằng (SN 1992) khóc nức nở, xin giảm nhẹ cho bố.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 1/6 TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm", SN 1960, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và các đồng phạm về các tội cưỡng đoạt tài sản tàng và trữ vũ khí quân dụng.

Đến 15h chiều cùng ngày, đại diện Viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Minh tức Minh "Sâm" bị đề nghị mức án từ 20 đến 30 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Con gái Minh "Sâm" khóc nức nở xin cho bố được khoan hồng ảnh 1

Nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 đến 15 tháng tù treo đến 18 tháng 13 ngày tù giam.

Nói lời sau cùng, bị cáo Minh mong HĐXX cho hưởng khoan hồng. “Bị cáo hoàn toàn không có động cơ chiếm đoạt tài sản, nếu có thì cũng không bao giờ giao các cháu (người thu tiền của lái, phụ xe – PV) ghi hóa đơn” - Minh trình bày.

Con gái Minh "Sâm" khóc nức nở xin cho bố được khoan hồng ảnh 2

Con gái Minh "Sâm" tại phiên tòa

Con gái Minh - bị cáo Nguyễn Thu Hằng (SN 1992) cũng đề nghị Tòa xem xét cho bố mình được hưởng khoan hồng. Hằng vừa khóc nức nở vừa trình bày: “Bố bị cáo là người tốt, chỉ vì con đường (do Cty Đại An của Minh sâm xây dựng - PV) chưa được thanh toán, nghiệm thu cộng thêm bố bị cáo ốm đau bệnh tật nên mong quý tòa xem xét cho bố bị cáo được hưởng khoan hồng”.

Dự kiến 9h sáng 2/6, Tòa  tuyên án.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.