Con gái phát hiện mẹ chết trong tư thế treo cổ

Rất đông người dân đến hiện trường nơi chị T. chết
Rất đông người dân đến hiện trường nơi chị T. chết
Sáng ngày 12/12, ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tự vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Theo Chủ tịch xã Bình Giang, nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (SN 1972, ngụ xã Bình Giang, Thăng Bình). Trước đó vào lúc 3 giờ sáng ngày 12/12, em Phan Thị H. (con gái nạn nhân) phát hiện mẹ mình chết tại gốc cây hoa giấy gần nhà.

Hốt hoảng, em gọi báo hàng xóm và cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ, chân khụy gối chạm đất.

Được biết, gia đình chị T. có 4 người con, chồng chị đi làm ăn xa gần 1 tháng nay chưa về nhà. Cuộc sống gia đình rất hòa thuận, không xích mích với bà con lối xóm.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Thăng Bình đã đến tiếp nhận hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của một phụ nữ. Nạn nhân là chị Ngô Thị L. (SN 1986, trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh).

Con gái phát hiện mẹ chết trong tư thế treo cổ ảnh 1

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ cái chết của nạn nhân

Sáng cùng ngày, người thân hết sức bàng hoàng khi phát hiện chị L. chết trong tư thế treo cổ trong phòng tắm. Trước khi chết, nạn nhân có để lại một bức thư.

Được biết, chị L. là tiểu thương ở chợ Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm. Nhiều người dân địa phương cho rằng, có thể do bị vỡ nợ nên chị này tự tìm đến cái chết.

Sự việc đang được Công an huyện Vĩnh Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo C. Bính - Đăng Đức

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG