Con gái thiêu chết mẹ lĩnh án 20 năm tù

Thiêu sống mẹ mình đứa con bất hiếu nay lãnh 20 năm tù. Ảnh: Tân Châu
Thiêu sống mẹ mình đứa con bất hiếu nay lãnh 20 năm tù. Ảnh: Tân Châu
TPO - Sợ mẹ tranh giành đất và tiền cấp dưỡng hàng tháng, đứa con gái mất nhân tính, dùng xăng đốt chết mẹ mình.  

Sáng nay 25/2, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án Thạch Thị Soi (SN 1967, ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) “Giết người”.

Trước đó, ngày 10/9/2015, tại Hội trường trụ sở UBND xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Soi 18 năm tù về tội “Giết người”.

Sau bản án sơ thẩm, VKSND cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị tăng hình phạt với bị cáo. Đồng tình với kháng nghị, bản án của Tòa phúc thẩm cấp cao sáng nay (25/2) đã tuyên tăng thêm 2 năm tù đối với Thạch Thị Soi.

Theo cáo trạng, Thạch Thị Soi lo sợ mẹ ruột là Lý Thị Nho (Mẹ Việt Nam anh hùng, SN 1928, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), phân chia quyền lợi đất đai và tiền cấp dưỡng hàng tháng của bà cho những người con khác nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết mẹ.

Khoảng 00 giờ 20 phút ngày 6/4/2015, Thạch Thị Soi lấy bịch xăng và bật lửa đến giường bà Nho đang ngủ. Soi dùng xăng tạt vào mùng và bật lửa đốt khiến bà Nho tử vong.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.