Con gái thủ nhang cướp hòm công đức

Đền Cô Bé Thượng Ngàn, nơi xảy ra vụ cướp hòm tiền. Ảnh: Duy Chiến.
Đền Cô Bé Thượng Ngàn, nơi xảy ra vụ cướp hòm tiền. Ảnh: Duy Chiến.
TPO - Hỏi mượn tiền người trông đền không được, con thủ nhang bèn bê hòm công đức bỏ chạy. Tiêu hết tiền, cô ta đến cơ quan công an đầu thú.  

Ngày 17/11, Đại tá Hoàng Anh, Trưởng công an thành phố Lạng Sơn cho biết đã quyết định tạm giam Thủy để điều tra về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Lê Thanh Thủy (SN 1988) là con gái thủ nhang đền thờ Cô Bé Thượng Ngàn, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 10/11, do bí tiền nên Thủy đến hỏi mượn người trông đền. Không được đáp ứng, Thủy liền bê hòm tiền trong đó có khoảng 12 triệu đồng chạy mất. 

Do nhà đền đang quá trình chỉnh trang, xây dựng nên Thủy đã thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Tiêu hết tiền, Thủy đến công an thành phố Lạng Sơn đầu thú.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.