''Cơn lốc đường 10'' sa lưới

''Cơn lốc đường 10'' sa lưới
Băng cướp "cơn lốc đường 10" thường sử dụng các loại hung khí đâm chém nạn nhân trọng thương. Chúng đã thực hiện hơn 20 vụ cướp xe máy, tài sản gây kinh hoàng trên quốc lộ 10.

0h ngày 3/8, anh Bùi Quốc Trường, 20 tuổi, trú tại khu Tiểu Trà, xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đang đèo bạn gái là chị Vũ Thị Thu, 16 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đi chơi về thì có một nhóm thanh niên đi trên hai chiếc xe máy bám theo.

Khi đến đoạn đường 353 thuộc xã Hòa Nghĩa, Kiến Thụy, một trong hai chiếc xe của toán thanh niên vượt lên chặn đầu, chiếc kia khóa đuôi phía sau, "kẹp" xe anh Trường vào giữa.

Sáu gã thanh niên nhảy xuống, rút dao nhọn và hai lưỡi kiếm dài ra gí vào cổ, bụng anh Trường và chị Thu rồi cướp đi chiếc xe máy của họ.

Một ngày giữa tháng 8, các trinh sát Hải Phòng đã bắt quả tang một toán cướp đang dùng kiếm dài chặn cướp một chiếc xe máy của khách qua đường.

Nhóm này gồm 7 đối tượng là Vũ Thế Đạt, 17 tuổi, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Nguyễn Mạnh Hà, 22 tuổi ở phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, Phạm Văn Anh, 19 tuổi, Phạm Anh Việt, 16 tuổi, Vũ Đức Dương, 22 tuổi, Bùi Quang Trung, 19 tuổi cùng trú tại An Đồng, An Dương (Hải Phòng) do tên Bùi Quốc Trung (24 tuổi) cầm đầu.

Công an Hải Phòng cũng đã ra lệnh bắt tiếp 2 đối tượng tiêu thụ tang vật cho nhóm cướp là Nguyễn Trung Kiên, 22 tuổi, ở An Đồng, An Dương và Phạm Thanh Tùng, 25 tuổi, ở đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân. Công an Hải Phòng đã thu hồi 10 chiếc xe máy trao trả cho nạn nhân.

Qua điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện băng cướp "Cơn lốc đường 10" còn có 10 tên khác do đối tượng Nguyễn Văn Minh, biệt danh là Minh "Cận", trú tại đường Phạm Huy Thông, quận Lê Chân, Hải Phòng cầm đầu.

Cơ quan công an đã bắt tiếp một số đối tượng liên quan. Riêng tên Minh "Cận" và 2 đồng đảng khác đã bỏ trốn, hiện đang bị cơ quan công an truy lùng.

MỚI - NÓNG