Con nghiện dùng dao đâm bố trọng thương

Xe cứu thương đưa ông Tấn đến bệnh viện - Ảnh: VNE
Xe cứu thương đưa ông Tấn đến bệnh viện - Ảnh: VNE
Bực tức vì đứa con nghiện ngập ma túy, ông Tấn (Hải Phòng) la mắng Hùng và 2 bố con xảy ra xô xát. Hùng đã dùng dao đâm bố đẻ trọng thương rồi bỏ trốn.

Ngày 3/10, Công an quận Lê Chân, Công an TP Hải Phòng, cho biết đang tập trung truy bắt Bùi Đức Hùng (27 tuổi, trú phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) là đối tượng nghiện đã dùng dao đâm bố đẻ trọng thương.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2/10, Bùi Đức Hùng đi xe máy chở vợ đến điểm sửa chữa xe đạp của ông Bùi Đức Tấn (62 tuổi, bố Hùng) ở khu vực vỉa hè trước nhà số 105 đường Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Bực mình với thằng con trai nghiện ngập ma túy, ông Tấn đã chửi mắng Hùng. Sau đó, hai bố con lời qua tiếng lại, ông Tấn liền cầm đồ nghề sửa xe đánh con. Trong lúc xô xát, ông Tấn vấp ngã và bị con trai dùng dao đâm trúng đùi rồi bỏ chạy.

Nạn nhân gục ngã ngay trước cửa phòng khám răng hàm mặt và được chủ cơ sở y tế cầm máu, gọi xe đưa đi Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu.

Người thân trong gia đình cho biết Hùng từng làm công nhân cảng Hải Phòng, do nghiện ma tuý nên bị đuổi việc đến nay đã được 5 năm. Cũng vì có đứa con nghiện ma túy nên cuộc sống gia đình ông Tấn rất khó khăn, trông cả vào đồng lương hưu và thu nhập từ việc bơm vá xe vỉa hè của ông.

Hiện Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an đang tập trung truy bắt đối tượng này.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG