Con nghiện giả nhân viên văn phòng đi trộm

Tên Thảo bị tạm giữ tại công an huyện Nhà Bè
Tên Thảo bị tạm giữ tại công an huyện Nhà Bè
Ngày 26/5, công an huyện Nhà Bè cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Thảo (SN 1986,ngụ Bình Chánh) điều tra làm rõ hàng loạt vụ đột nhập trộm tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2014 công an huyện Nhà Bè nhận được nhiều vụ trình báo bị mất cấp tài sản, đối tượng thường lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đột nhập lấy tài sản. Trước diễn biến đó, công an huyện đã lập chuyên án mang bí số 5.14T tung nhiều trinh sát để truy bắt tên trộm.

Đến ngày 24/5, công an huyện nhận tin báo từ người dân có kẻ đang đột nhập vào phòng trọ của công nhân nằm ở thị trấn Nhà Bè. Lúc này, lực lượng trinh sát liên hệ với công an địa phương đồng thời kêu gọi người dân chốt chặn các ngã đường hỗ trợ bắt tên trộm. Phát hiện bên ngoài có nhiều người, Thảo ôm tài sản lên xe máy định tẩu thoát thì bị hàng chục trinh sát bao vây, lao vào không chế.

Con nghiện giả nhân viên văn phòng đi trộm ảnh 1

Nhiều tang vật công an thu giữ tại nhà riêng của Thảo

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Thảo khai đã thực hiện hàng chục vụ trộm tài sản tại huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Gò Vấp... Tài sản hắn trộm được thường là: máy ảnh, máy tính bảng, tivi...sau đó đem bán ở chợ Nhật Tảo (quận 10) và Dân Sinh (quận 1). Thảo từng có từng có tiền án về trội Trộm cắp tài sản và hiện là con nghiện nặng mỗi ngày đốt gần 2 triệu để mua ma túy. 

Theo cơ quan điều tra, thường ngày tên Thảo giả là nhân viện văn phòng đi xe tay ga, mặc áo sơ mi đóng thùng và mang theo túi xách có nhiều dụng cụ dùng đột nhập các căn nhà vắng chủ để trộm. Công an huyện Nhà Bè kêu gọi ai là nạn nhân của tên trộm này đến công an huyện trình báo phục vụ công tác điều tra. 

Theo Tính Lập

Theo VOV
MỚI - NÓNG