Con nghiện nhiễm HIV chém bị thương 4 bảo vệ dân phố

Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an và con dao gây án
Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an và con dao gây án
Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu về trụ sở làm việc, đối tượng bất ngờ dùng dao chém loạn xạ khiến 4 bảo vệ dân phố bị thương.

Chiều 15/9, Công an phường Phạm Ngũ Lão quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, khi lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) tổ chức thu gom người nghiện lang thang ở khu vực công viên 23/9 thì phát hiện Thảo đang ngồi chích ma túy.

Lúc này, một bảo vệ dân phố đến yêu cầu kiểm tra thì Thảo bỏ chạy sang chợ Thái Bình gần đó lấy con dao dài khoảng 40 cm, chém khiến bảo vệ dân phố này bị thương.

Cùng lúc này, 3 bảo vệ dân phố khác chạy đến hỗ trợ thì cũng bị Thảo vung dao chém loạn xạ khiến 3 bảo vệ dân phố khác bị thương.

Ngay sau khi đưa đối tượng về trụ sở công an phường, 4 bảo vệ dân phố nhanh chóng đến bệnh viện sơ cứu, điều trị phơi nhiễm HIV.

Được biết, Thảo đang nhiễm HIV và nghiện ma túy nặng.

Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão và đại diện Công an phường đã trao tiền hỗ trợ cho 4 bảo vệ dân phố bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG