Con nghiện 'vác' dao bầu đi cướp

Con nghiện 'vác' dao bầu đi cướp
TPO - Mỗi lần lên cơn nghiện, hết tiền, nhóm cướp đường này lại mang theo dao phục cướp tài sản của người đi đường. Gặp nạn nhân chống cự, bọn chúng sẵn sàng xuống tay...
 Ba nghi phạm trong những vụ cướp táo tợn: Minh, Hiền, Tuấn (từ trái sang phải)
Ba nghi phạm trong những vụ cướp táo tợn: Minh, Hiền, Tuấn (từ trái sang phải).

Trước thông tin về nhóm cướp hung hãn trên đoạn đường ở quận Ngô Quyền và quận Hải An (Hải Phòng) chuyên dùng dao bầu để cướp, Công an quận Ngô Quyền quyết định xác lập chuyên án 112C truy bắt nhóm cướp táo tợn này.

Nhiều trinh sát giỏi vào cuộc và chỉ thời gian ngắn điều tra đã bắt gọn nhóm cướp gồm Phạm Trung Minh (24 tuổi), Lê Anh Tuấn (32 tuổi, cùng ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Thị Hiền (16 tuổi, ở xã Hồng Quỳnh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) do Minh cầm đầu.

Minh là con nghiện ma túy nặng và từng đi trại giáo dưỡng về còn Tuấn từng có tiền án về tội cướp tài sản, nghiện ma túy nặng và hiện đang mắc AIDS giai đoạn cuối. Hiền bỏ nhà đi bụi rồi dạt ra Hải Phòng.

Trong khi lang thang, Hiền gặp Minh rồi cùng nhau thuê nhà trọ ở khu vực quận Hải An sống với nhau như vợ chồng. Mỗi lần lên cơn nghiện và mỗi khi cần tiền ăn chơi, Minh và Tuấn xách dao bầu lên đường đi cướp. Bọn chúng thường gây án vào buổi trưa, chập tối và ban đêm tại khu vực giáp ranh giữa quận Ngô Quyền và quận Hải An vắng người.

Trưa 18-10, chị Đoàn Thị D. (46 tuổi) và chị Trịnh Thị L. (33 tuổi, cùng ở Hải Phòng, là nhân viên thu ngân của Công ty Cấp nước Hải Phòng chi nhánh Hải An) đi thu tiền nước bằng xe đạp điện. Khi đến đường Phủ Thượng Đoạn (quận Hải An) chị L. vào nhà dân đưa hóa đơn tiền nước.

Chị D. đứng ngoài trông xe liền bị Tuấn đi xe máy bất ngờ áp sát để Minh giật chiếc túi xách bên trong có 15,6 triệu đồng của chị D. đeo trước ngực. Chị D. liền nhanh tay giữ lại.

Trước sự kiên quyết chống trả của nạn nhân, Minh liền nhảy xuống xe rút dao bầu đe dọa nạn nhân rồi cắt đứt quai túi xách làm nạn nhân ngã xuống đất rồi lên xe bỏ chạy.

Chiều 25-10, cũng tại khu vực Phủ Thượng Đoạn, Tuấn và Minh ra tay cướp chiếc xe máy Air Blade trị giá 32 triệu đồng cùng một số tài sản khác của chị Phan Thị Thu H. (33 tuổi, ở Hải Phòng).

Theo thông tin điều tra ban đầu, chỉ trong vòng gần một tháng vừa qua đến trước khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 9 vụ cướp. Sau khi gây án, để xóa dấu vết hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Minh mang tài sản cướp được cầm đồ lấy tiền chia nhau rồi cùng Hiền trốn về nhà ở xã Hồng Quỳnh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Ngô Quyền vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Trung Minh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thị Hiền về tội cướp tài sản và bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an quận Hải An tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Tang vật thu giữ gồm 2 dao bầu và 3 xe máy các loại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG