Con nợ dùng xe ô tô húc sập cửa tiệm chủ nợ

Cửa cuốn nhà anh Việt bị chiếc ôtô xuyên thủng
Cửa cuốn nhà anh Việt bị chiếc ôtô xuyên thủng
TP - Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đang điều tra hành vi hủy hoại tài sản của Hồ Minh Tuấn (SN 1979) trú ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch.

Nạn nhân là anh Hồ Phi Việt (SN 1976) trú ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch cho biết: Khoảng 2 giờ sáng ngày 14/1, khi cả gia đình đang ngủ, thì nghe ầm một tiếng, anh chồm dậy chạy ra xem thì thấy một chiếc ô tô 7 chỗ, xuyên qua lớp cửa cuốn, chui tọt vào trong nhà, húc đổ 3 chiếc xe máy.

Kèm theo đó là tiếng chửi bới và đòi giết cả nhà anh. Hoảng sợ, anh quay lại phòng khóa trái cửa. Phía bên ngoài, Hồ Minh Tuấn chửi bới và tìm cách phá khóa để vào phòng ngủ. Sau một hồi không vào được, Tuấn đã lái xe bỏ về.

Theo anh Việt, Tuấn có cầm đồ ở tiệm của anh để vay hơn 100 triệu đồng, nhưng mãi không trả. Trước đó một ngày, vợ anh Việt gặp vợ Tuấn ở chợ, hai bên xảy ra xích mích, nên Tuấn đến để trả thù.

Được biết, Tuấn là một đối tượng có “số má” trong vùng với biệt danh là Tuấn “cuồi”.

MỚI - NÓNG