Con rể chém cha vì mâu thuẫn với vợ

Ông Quang quay đầu xe để về thì Khánh bất ngờ lấy con dao trong bồn hoa chém vào đầu và mặt cha vợ khiến nạn nhân thương tích 21%.

Hôm 6/1, VKSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (29 tuổi, ngụ xã Ea M’đroh) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Trần Văn Quang (58 tuổi, ngụ cùng địa phương - cha vợ Khánh).

Khánh và chị Trần Thị Mỹ Linh (con gái ông Quang) kết hôn và có một con chung. Quá trình sinh sống, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân nên Linh dẫn con về nhà cha đẻ ở.

Chiều trung tuần một ngày tháng 8/2016, ông Quang, chị Linh cùng con gái đến nhà cha ruột của Khánh để thăm người ốm.

Đi uống rượu về thấy vợ và con gái mang theo đồ về cùng ông Quang nên Khánh xảy ra mâu thuẫn với Linh.

Khi ông Quang quay đầu xe để về thì Khánh bất ngờ lấy con dao trong bồn hoa đặt ở hiên chém vào đầu và mặt cha vợ. Theo kết quả giám định, nạn nhân thương tích tỷ lệ 21% .

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG