Con tâm thần, đánh chết cha

Lê Văn Lực trước vành móng ngựa.
Lê Văn Lực trước vành móng ngựa.
Sáng 25/2, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Lực (SN 1977, Xóm 9, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) 10 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 phút ngày 15/10/2013, Lê Văn Lực đi chơi về nhà, thấy ông Lê Văn Bảng (SN 1951, bố đẻ của Lực) đang ngồi thái chuối cạnh nhà tắm.

Thấy Lực đi chơi về, ông Bảng nói Lực là đồ ăn hại và hai bố con to tiếng với nhau.

Lực lấy một cái vét sắt cán tre xông vào đánh ông Bảng, ông Bảng dùng cái bơm xe đỡ và hắt cái vét sắt văng ra khỏi tay Lực.

Lúc này, bà Lê Thị Thảnh (hàng xóm) đi ngang qua, can ngăn hai người.

Thế nhưng, Lực tiếp tục vào bếp, lấy đoạn tre dài khoảng 1,5 mét, đánh ông Bảng.

Thấy vậy, bà Thảnh đã tri hô hàng xóm đến can ngăn, nhưng ông Bảng đã tử vong do đa chấn thương.

Trước đây, Lực thường xuyên đau ốm, không lao động được. Gia đình đã đưa Lực đi chữa trị nhiều nơi, kể cả Bện viện tâm thần, nhưng bệnh không thuyên giảm.

MỚI - NÓNG