Con trai trùm giang hồ Sài Gòn bị bắt vì giết người

Nghi can Tính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Nghi can Tính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Va chạm, cự cãi với nhau trong quán nhậu, con trai một trùm giang hồ có tiếng ở Sài Gòn, cùng thời với Nam Cam, đã đâm chết người rồi bỏ trốn. Tên này sau đó đã bị bắt giữ.

Khoảng 3h30 sáng 2/12, tại quán nhậu B.D (quận 1, TPHCM), anh Đỗ Minh Thắng (SN 1987, quê Hải Phòng) trở lại quán nhậu tiếp, có va chạm, cự cãi với Phạm Văn Tính (SN 1986, ngụ quận 4, TPHCM).

Anh Thắng dùng ghế đánh Tính. Bất ngờ, Tính rút trong người con dao xếp ra đâm vào ngực Thắng. Cú đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Tính bỏ trốn khỏi hiện hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM xuống khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Qua điều tra, công an ghi nhận, trước đó, khoảng 2h sáng 2/12, anh Thắng cùng nhóm bạn hơn 10 người đến quán B.D nhậu. Sau đó, Thắng đưa bạn gái về và trở lại quán nhậu tiếp thì xảy ra sự việc.

Con trai trùm giang hồ Sài Gòn bị bắt vì giết người ảnh 1

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA cung cấp.

Quá trình điều tra, truy xét, công an xác định, Tính chính là “Tí em”, con trai của một trùm giang hồ có tiếng ở quận 4, người cùng thời với trùm giang hồ Nam Cam. Tính cũng chính là người đã gây ra nhiều vụ ẩu đã trong thời gian qua nhưng chưa có chứng cứ để xử lý.

Đến khoảng 13h ngày 2/12, các trinh sát quận 1 phát hiện Tính ẩn trốn ở một khách sạn trên quận 4, đã ập vào bắt giữ cùng tang vật là con dao xếp, chiếc xe máy.

Cơ quan điều tra, công an quận 1 đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển lên Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

MỚI - NÓNG