'Cõng' 88 bánh ma túy, 2 người đàn ông lĩnh 2 án tử hình

Hai bị cáo Tạch và Oai ra tòa, lĩnh án tử *ảnh: T. Hồng
Hai bị cáo Tạch và Oai ra tòa, lĩnh án tử *ảnh: T. Hồng
TPO - Hai đối tượng ở hai tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An thiết lập đường dây buôn bán, vận chuyển ma úy cực lớn từ TP Vinh ra biên giới Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc.  

Chiều 3/5, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết; HĐXX vừa tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án “Buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy” đối với hai bị cáo: Âu Văn Tạch (SN 1974, trú Nà Pàn, Bảo Lâm, Cao Lộc, Lạng Sơn) và Nguyễn Đình Oai (SN 1964, trú Hạnh Tiến, Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An). Đây là hai đối tượng “cộm cán” trong đường dây vận chuyển heroin “khủng” xuyên quốc gia.

Theo cáo trạng; chiều 23/01/2017, tại Trạm Kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); tổ công tác phòng PC 47 Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang trong xe ô tô INOVA, biển kiểm soát 12A -036.32 do đối tượng Tạch điều khiển có cất giấu 84 bánh heroin và 391 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Tạch thu giữ thêm nhiều viên ma túy tổng hợp

Từ lời khai của Tạch, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Oai; thu giữ trong xe ô tô TOYOTA ZACE biển kiểm soát 52T-6566 do Oai điều khiển 4 bánh chất ma túy.

Hai đối tượng khai nhận đã tham gia vận chuyển số ma túy trên cho một “ông trùm” ở thành phố Vinh (Nghệ An) với số tiền công là 50 triệu đồng. Sau đó bắt liên lạc với một người lạ mặt người Trung Quốc để mang sang bên kia biên giới tiêu thụ.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo; HĐXX đã tuyên phạt 2 án tử hình đối với Âu Văn Tạch và Nguyễn Đình Oai.

MỚI - NÓNG