Công an đang làm rõ nguồn gốc bức tượng lạ

Công an đang làm rõ nguồn gốc bức tượng lạ
TPCN - Sau khi các ngành chức năng xác định bức tượng bằng đá thạch anh trên thành nhà Mạc ở Lạng Sơn là do nhân tạo, lượng người đến thăm, lễ đã giảm hẳn.

Về vấn đề số tiền mà nhân dân đã tự nguyện cúng lễ, ông Tiến cho rằng, có thể dùng để chi cho công tác bảo vệ bức tượng đá mà rất nhiều người đã bỏ công ngày đêm canh giữ.

Ông Vũ Tuấn Anh (Cty cổ phần TM - Quảng cáo Hoàng Việt Anh) thì cho biết, số tiền cúng lễ của bà con, Cty đã niêm phong và bảo quản để giao nộp cho cấp trên.

Được biết, công an tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với một số công nhân của Cty cổ phần TM - Quảng cáo Hoàng Việt Anh để làm rõ nguồn gốc, động cơ “sinh” ra bức tượng đá thạch anh.

Hiện nay ở khu vực danh thắng thành nhà Mạc, núi Tô Thị và Tam Thanh xuất hiện một số người lợi dụng chụp ảnh bán hình tượng với giá gần chục ngàn/chiếc. Điều đáng nói, bức ảnh vẫn được chú thích là: “Tượng phật tìm thấy tại thành nhà Mạc…”.

MỚI - NÓNG