Thanh Hóa:

Công an điều tra quỹ tín dụng làm hồ sơ khống

TPO - Cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh, điều tra thông tin Quỹ tín dụng nhân dân xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa) làm hồ sơ khống để rút quỹ.

Thông tin ban đầu được biết, Quỹ tín dụng nhân dân xã Quý Lộc đã làm 5 bộ hồ sơ, giả mạo chữ ký của người vay. Các hồ sơ này mang tên các gia đình: Lê Hoàng Lân, Lê Minh Cường (2 bộ), Lê Thị Liên và Lê Minh Thảo. Trong các hồ sơ này đều có đầy đủ chữ ký được cho là của các thành viên như: chủ tịch HĐQT, giám đốc, cán bộ thẩm định…

Theo bà H.T.N (SN 1988)- người được cho là làm các hồ sơ khống- lý giải: 5 bộ hồ sơ khống được dựng lên trong thời điểm bà làm thủ quỹ. Quỹ thời điểm này bị quản lý lỏng lẻo.

Để tránh sự phát hiện của thanh tra Ngân hàng Nhà nước, nên một cán bộ khác trong Quỹ đã nói bà lập nên những hồ sơ trên để che lấp đi phần quỹ thiếu hụt.

Về việc này, ông Trịnh Năng Hưng, Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân xã Quý Lộc cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ qua công an điều tra, làm rõ.

Được biết, hiện phía Ngân hàng Nhà nước cũng đang thực hiện thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Quý Lộc.

MỚI - NÓNG