Đà Nẵng

Công an điều tra vụ 'cán bộ lấy đất vàng, dân ở nhà thuê'

Lô đất biệt thự đường 30 – 4 mà ông Ngôn cấp trái quy định cho vợ được định gia thị trường gần 12 tỷ đồng
Lô đất biệt thự đường 30 – 4 mà ông Ngôn cấp trái quy định cho vợ được định gia thị trường gần 12 tỷ đồng
TPO - Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết, Cơ quan CSĐT công an TP Đà Nẵng đã nhận được hồ sơ liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng BQL tái định cư TP Đà Nẵng, nay là Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng.

Liên quan đến vụ các Ban giải tỏa đền bù, tái định cư "ém" hàng ngàn lô đất tái định cư, khiến nhiều người dân Đà Nẵng phải ở nhà thuê, thành phố chi ngân sách hàng chục tỷ trả tiền thuê nhà, trong khi cán bộ được cấp trái quy định “đất vàng”, sáng nay (19/1), trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết: Cơ quan CSĐT Công An TP Đà Nẵng đã nhận được hồ sơ liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng BQL tái định cư TP Đà Nẵng, nay là Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng.

Theo đại tá Hương, ngay sau khi nhận được văn bản, cơ quan CSĐT, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên quan đến việc các Ban QL tái định cư, giải tỏa đền bù trên địa bàn TP Đà Nẵng có hành vi giấu, không báo cáo hàng ngàn lô đất tái định cư cho người dân diện giải tỏa đền bù trên địa bàn, Thành ủy, UBND thành phố và ngành Thanh tra Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, rà soát và phát hiện: toàn thành phố Đà Nẵng còn thừa hơn 14.500 lô đất tái định cư tại các ban quản lý dự án tái định cư trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhưng hàng ngàn hộ dân thuộc diện giải toả trên địa bàn thành phố vẫn chưa được bố trí tái định cư phải thuê nhà ở trọ… Đặc biệt, trường hợp cấp đất trái quy định của ông Nguyễn Ngôn. Trong thời gian giữ chức Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, ông Ngôn đã lạm dụng chức vụ, cấp đất vượt thẩm quyền, cấp sai đối tượng 41 lô đất. Trong đó ông tự cấp cho vợ mình 2 lô đất ở vị trí đắc địa với trị giá chục tỷ đồng.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, Bí thư thành ủy Trần Thọ cho hay, không có việc chìm xuồng vụ ém hàng ngàn lô đất. “Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo sát sao vụ việc, từ nay đến tết Nguyên đán sẽ có kết quả xử lý” – ông Thọ nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.