Công an điều tra vụ xe ô tô bị đập vỡ kính vì nghi không gửi vào bãi

Chiếc ô tô bị vỡ kính sau.
Chiếc ô tô bị vỡ kính sau.
TPO - Sau khi để xe dưới tòa chung cư, một người dân ở Hà Nội bị đập vỡ kính sau vì nghi do không gửi vào bãi trông giữ.

Ngày 18/1, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của người dân tại chung cư khu đô thị (KĐT) Xa La (phường Phúc La) về việc một ô tô cá nhân bị đập phá hư hỏng nặng kính chắn gió phía sau.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an quận Hà Đông đã yêu cầu Công an phường Phúc La chuyển hồ sơ vụ việc lên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an điều tra vụ xe ô tô bị đập vỡ kính vì nghi không gửi vào bãi ảnh 1 Kính sau ô tô vỡ vụn nhưng không mất tài sản bên trong.
Trước đó, ngày 17/1, ông Nguyễn Thanh T. (SN 1975, trú tại KĐT Xa La, phường Phúc La) trình báo khoảng 23h ngày 16/1, gia đình để chiếc ô tô BKS 29A-537.XX tại khu CT1A KĐT Xa La. Đến 12h trưa 17/1, khi ông T. xuống lấy xe thì phát hiện kính phía sau xe bị vỡ vụn có dấu hiệu bị phá hoại. Tiền thay kính xe được báo với giá 3.5 triệu đồng. “Đồ đạc trong xe vẫn còn không mất gì nên tôi nghi ngờ do bị kẻ xấu phá hoại chứ không phải trộm cắp” – ông T. viết trong đơn trình báo. Theo ông T. cách đây khoảng 2 tháng, trong khi để xe ở dưới đường thì có người đến ‘xin’ tiền uống nước (ý là tiền trông xe) nhưng ông không đồng ý do đang đỗ ở ngoài khu vực bãi trông xe. Ngay lập tức người này có hành vi chửi bới và định cầm gạch để đánh.
Công an điều tra vụ xe ô tô bị đập vỡ kính vì nghi không gửi vào bãi ảnh 2 Hình ảnh người dân phản ánh bãi trông xe chiếm lòng đường.
Công an điều tra vụ xe ô tô bị đập vỡ kính vì nghi không gửi vào bãi ảnh 3  
Người dân sống tại khu chung cư trên cho biết thêm, hiện tại bãi trông xe đang lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khiến đường đi chung bị thu hẹp và mất sân chơi của trẻ em. Cũng theo người dân, ngoài chiếc xe ô tô bị đập vỡ kính trước đây có nhiều xe khác đỗ bên dưới chung cư bị cào xước, ném chất bẩn, xịt sơn,...

Trước đó, vào tháng 11/2020, Công an quận Hà Đông xử lý nhóm bảo vệ chung cư thuộc địa bàn phường Dương Nội có hành vi xịt sơn lên xe ô tô của người dân vì không gửi vào bãi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG