Công an điều tra xe Vụ trưởng gây tai nạn liên hoàn

Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường
Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường
TPO - Liên quan xe ô tô của Vụ Trưởng Văn phòng Chính phủ gây tai nạn liên hoàn, cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 10/2 trên đường Hùng Vương (quận Ba Đình, Hà Nội), lập tức Đội CSGT Khám nghiệm (Công an quận Ba Đình) đã có mặt để khám hiện trường.

Về nguyên nhân vụ việc, tài xế uống rượu hay xe hỏng phanh, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm việc, khi nào có kết quả cụ thể bằng văn bản sẽ cung cấp cho báo chí.

Ông Đào Vịnh Thắng, Trường Phòng CSGT (Công an Hà Nội) nói, hiện chúng tôi đã nhận được báo cáo sơ bộ về vụ việc. Việc này do Công an quận Ba Đình xử lý, khi nào có kết quả sẽ thông báo.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 10/2, xe Toyota hiệu Camry BKS 29A - 206.56, khi đang lưu thông trên đường Hùng Vương (quận Ba Đình, Hà Nội) đã tông vào 2 xe máy đi cùng chiều.

Sau đó, xe này tiếp tục chạy đến đường Hoàng Văn Thụ, va phải một xe máy và đâm thẳng vào ô tô BKS 80A - 010.73 của Bộ Y tế do ông Trần Huy Khôi điều khiển, khiến 2 ô tô đều hỏng nặng. Ba người đi xe máy bị xây xát nhẹ.

Thông tin điều tra của phóng viên cho thấy, chiếc xe gây tai nạn mang BKS 29A - 206.56 là xe Toyota hiệu Camry nhập từ Đài Loan đời 2011, đăng ký lần đầu ngày 6/5/2011.

Được biết người điều khiển chiếc xe trên là ông Nguyễn Quốc Việt (54 tuổi, ngụ phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), là Vụ Trưởng Vụ Văn thư - Hành chính, Văn phòng Chính phủ.

MỚI - NÓNG