Công an Hà Nội kỷ luật 22 CBCS đánh bạc

Công an Hà Nội kỷ luật 22 CBCS đánh bạc
TP - Liên quan đến vụ 22 CBCS CA Hà Nội bị Cục C14 bắt quả tang đánh bạc tại Công viên Bách Thảo, Giám đốc CA TP Hà Nội vừa ra quyết định xử lý kỷ luật các CBCS  liên quan.

Theo đó, 3 CBCS liên quan bị kỷ luật Giáng cấp bậc hàm (từ trung úy xuống thiếu úy; hoặc từ thượng úy xuống trung úy) gồm: Đoàn Huy Tuấn (SN 1980, chiến sỹ PC14); Phạm Trung Dũng (SN 1978, CA huyện Gia Lâm) và Lê Minh Tuấn (SN 1978, CA phường Kim Liên, Đống Đa).

5 CBCS bị kỷ luật Cảnh cáo: Dương Thành Công (SN 1976, chiến sỹ PC22); Trần Duy Hưng (SN 1972, chiến sỹ PC35); Trần Thanh Hưng (SN 1980, Phòng PC13B); Phạm Huy Sơn (SN 1976, CA phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng); Nguyễn Duy Thắng (SN 1976, Phòng PC13B).

7 CBCS bị kỷ luật Khiển trách, gồm: Phạm Đỉnh Nhất (SN 1975, CA quận Long Biên); Phạm Văn Liêm (SN 1976, chiến sỹ Trại tạm giam Văn Hòa); Vũ Xuân Hà Thái (SN 1979, chiến sỹ PC14); Vương Thành Trung (SN 1980, CA quận Ba Đình);  Nguyễn Văn Lợi (SN 1973, CA phường Đại Kim, quận Hoàng Mai); Lại Đức Quang (SN 1980, CA phường Giảng Võ, Ba Đình); Lê Hoàng (SN 1973, CA phường Thổ Quan, Đống Đa).

3 CBCS An Đình Hòa (SN 1979, CA phường Phương Liên, Đống Đa); Trương Mai Công (SN 1981, CA phường Yên Hòa, Cầu Giấy) và Lý Mạnh Cường (SN 1973, CA quận Đống Đa) bị Phê bình, cắt danh hiệu thi đua năm 2006.

Trước đó, Giám đốc CA TP Hà Nội đã ra quyết định tước danh hiệu CAND đối với 4 CBCS bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, gồm: Bùi Quang Hưng (SN 1978, chiến sỹ Phòng CSGT); Lê Huy Đức (SN 1978, CA phường Láng Thượng, Đống Đa); Trịnh Quang Tuấn (SN 1976, CA quận Long Biên) và Dương Văn Toan (SN 1973, CA huyện Đông Anh).

Ngoài hình thức kỷ luật, CA TP Hà Nội cũng đề nghị Học viện CSND cho số CBCS vi phạm thôi học lớp đại học tại chức khóa 5, do Học viện CSND mở tại CA TP Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.