Công an Hà Tĩnh bắt giữ 6 tên cướp nguy hiểm

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 6 tên cướp nguy hiểm
Đại úy Nguyễn Phi Hải, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: công an huyện Kỳ Anh vừa bắt hai tên cướp gây ra nhiều vụ cướp của nguy hiểm trên địa bàn là Trần Đình Thi (SN 1992) và Nguyễn Văn Tương (SN 1991), đều trú ở xóm 10 xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ 6 tên cướp nguy hiểm
Đại úy Nguyễn Phi Hải, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: công an huyện Kỳ Anh vừa bắt hai tên cướp gây ra nhiều vụ cướp của nguy hiểm trên địa bàn là Trần Đình Thi (SN 1992) và Nguyễn Văn Tương (SN 1991), đều trú ở xóm 10 xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

Vào lúc 23 giờ ngày 24/5, anh Hoàng Ngọc Sơn ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh cùng vợ đang đi trên đường liên xã Kỳ Đồng - Kỳ Khang thì bị một số đối tượng dùng dao khống chế cướp 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động.

Nhận được tin báo, công an huyện đã tổ chức lực lượng điều tra, nhanh chóng khoanh vùng, xác minh đối tượng và bắt được hai tên Thi và Tương khi bọn chúng đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Thi và Tương đã khai nhận: bọn chúng thường mai phục ở đoạn được vắng, dùng mã tấu, dao găm khống chế người đi đường để cướp tài sản đem bán tiêu xài. Với hành vi trên, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Trước đó, công an huyện Kỳ Anh cũng bắt được 4 tên cướp gồm: Nguyễn Văn Mậu (SN 1991), Trần Văn Khánh (SN 1991), Nguyễn Viết Phương (SN 1991) và Nguyễn Văn Hợi (SN 1992) đều trú tại xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh đã gây ra nhiều vụ cướp, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

TTXVN

MỚI - NÓNG