Công an Hải Dương xử phạt 3,2 tỷ đồng các vi phạm phòng, chống dịch

Đối tượng Đỗ Văn Toản qua chốt COVID-19 ở TP Chí Linh bị cảnh sát phát hiện trốn truy nã.
Đối tượng Đỗ Văn Toản qua chốt COVID-19 ở TP Chí Linh bị cảnh sát phát hiện trốn truy nã.
TPO - Trong một tháng chống COVID-19, Công an tỉnh Hải Dương đã xử lý 3.343 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cảnh sát liên ngành đã khởi tố 3 vụ án, phát hiện 2 đối tượng trốn truy nã liên tỉnh.

Trong một tháng dịch bùng phát tại Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 121 tin đăng tải có nội dung vi phạm trên mạng xã hội liên quan tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, có hơn 40 tin giả lời phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thực hiện công tác phòng, chống COVID-19; trên 50 tin về thông tin cá nhân của các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp F1, F2… thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương liên quan đến tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an đã xác định, nhắc nhở và yêu cầu 91 chủ tài khoản chủ động gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp, phạt tiền 41 triệu đồng.

Điển hình đã trao đổi với Công an thành phố Hà Nội xác minh, xử lý trường hợp N.T.T (SN 1989, thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương.

Kịp thời phát hiện, khẩn trương xác minh, khởi tố điều tra 3 vụ án. Trong đó, khởi tố một vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người; hai vụ án với 2 bị can về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Công an Hải Dương xử phạt 3,2 tỷ đồng các vi phạm phòng, chống dịch ảnh 1 Đối tượng Vũ Văn Tập (SN 1989, ở huyện Bình GIang, Hải Dương) thông chốt COVID-19, đấm cán bộ công an lĩnh 15 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cũng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã. Cụ thể, đối tượng Đỗ Văn Toản (SN 1966, trú tại huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) trốn lệnh truy nã về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” từ năm 2014.

Đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, trú phường Hoàng Tân, TP Chí Linh) trốn lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương năm 2015.

Trong một tháng thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19, lực lượng công an an Hải Dương đã xử phạt hơn 3.340 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3,2 tỷ đồng.

Đa số các lỗi phạt hành chính như: không đeo khẩu trang; vứt khẩu trang không đúng nơi quy định; đeo khẩu trang không đúng quy định; ra ngoài đường trong trường hợp không cần thiết; tập trung đông người; không giữ khoảng cách trong phòng, chống dịch; không khai báo trung thực tình trạng y tế của bản thân; vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; không chấp hành việc kiểm tra y tế; cản trở, chống lại người thi hành công vụ…

Ngoài ra, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp truy vết, thông tin trao đổi hơn 1.200 trường hợp là F1 với 35 tỉnh thành để truy vết, yêu cầu khai báo y tế.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.