Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn

TPO - Chỉ trong vòng 5 ngày từ ngày 12 đến 17/8, các đơn vị của Công an Hải Phòng đã liên tiếp phá được 3 vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn.

Sáng 18/8, ông Nguyễn Văn Thành-Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Thiếu thướng Đỗ Hữu Ca-Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã trao thưởng tới các đơn vị vừa liên tiếp phá 3 vụ án ma túy lớn. 

Theo đó, chiều 17/8, PC47 Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1, Phòng phóng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và C47 Bộ Công an, đón lõng bắt quả tang 3 đối tượng Lê Thị Thục (40 tuổi, trú quận Hải An), Đào Trường Thọ (25 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hùng (38 tuổi, cùng trú quận Lê Chân) đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Công an thu giữ tổng cộng 20 nghìn viên thuốc lắc (8kg), 5kg ma túy đá, 6 điện thoại, 2 xe máy cùng một số tang vật khác.

Đường dây do Thục cầm đầu thường mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp từ cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái về Hải Phòng rồi đem đi các tỉnh tiêu thụ. 

Trước đó vào chiều 15/8, PC47 Công an Hải Phòng phối hợp với Hải đoàn 38 Bộ đội Biên phòng, Công an quận Kiến An bắt quả tang Vũ Đình Chiến (39 tuổi, trú phường Văn Đẩu, quận Kiến An) và Hoàng Thanh Thúy (22 tuổi, trú quận Hải An) khi đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. 

Tại nhà của Chiến, công an thu giữ 4200 viên thuốc lắc, hơn 2,5kg ketamine, gần 500gam ma túy đá, 2 khẩu súng quân dụng cùng một số tang vật khác. Trước đó, PC47 phát hiện đường đây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn của Chiến hoạt động một thời gian dài với thủ đoạn tinh vi. 

Chiến bề ngoài mang danh buôn bán đồ điện tử từ biên giới về bán nhưng thực chất chuyên lấy ma túy tổng hợp từ Móng Cái về Hải Phòng rồi đem đi tiêu thụ. Chiến là đối tượng cộm cán, từng bị đưa đi nghiện ma túy bắt buộc, có quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự, luôn tàng trữ vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, công an đã thực hiện bắt giữ Chiến một cách nhanh chóng, an toàn. 

Chiều 12/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng cũng đã bắt giữ Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, trú quận Hải An) thu giữ hơn 2kg ketamin tại sân bay Cát Bi. Đối tượng giấu số ma túy này trong hành lý gửi máy bay từ Hải Phòng đi TP HCM tiêu thụ, tuy nhiên khi đang làm thủ tục gửi hành lý đã bị công an bắt giữ. 

Tiếp đó, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Bảo (55 tuổi, trú quận Ngô Quyền)-người lái xe ôm chở số ma túy ra sân bay và Nguyễn Đức Thịnh (28 tuổi, trú quận Ngô Quyền)-người mua hàng đang chờ lấy ma túy tại một khách sạn ở TP HCM. Một đối tượng khác là Trần Như Thắng (21 tuổi, trú quận Hải An) cũng đã ra đầu thú, giao nộp một hộp giấy, trong có một cân điện tử và một túi nilon chứa 548 viên thuốc “lắc”. 

Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 1

Các đối tượng và tang vật trong các vụ mua bán ma túy Công an Hải Phòng vừa triệt phá.

Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 2
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 3
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 4
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 5
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 6
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 7
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 8
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 9
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 10
Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 11

Ông Nguyễn Văn Thành-Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng và trao thưởng tới Công an thành phố nhận dịp 19/8

Công an Hải Phòng liên tiếp phá 3 vụ ma túy lớn ảnh 12

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca-Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao thưởng cho đại diện các đơn vị tham gia phá án

MỚI - NÓNG