Công an Khánh Hòa nhận Huân chương Chiến công

Công an Khánh Hòa nhận Huân chương Chiến công
TP - Ngày 10/9, tập thể Công an tỉnh Khánh Hòa và cá nhân đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án VA-307G.

> Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

Sáng 30/7/2012, Nguyễn Viết Trương (57 tuổi, trú tại đường Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa) gây nổ một quả mìn tự chế trước cổng nhà ở của đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Vụ nổ làm ông Khánh bị giảm 41% sức khỏe do thương tích gây nên, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập Ban chuyên án VA-307G do đại tá Đặng Văn Mạnh chỉ huy, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, bắt giữ Nguyễn Viết Trương vào tối 31/7/2012. Ngày 15/7/2013, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Viết Trương 23 năm tù về tội giết người và tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.