Công an làm việc với người tung tin đồn nhảm

Đào Ngọc Khánh tại cơ quan công an.
Đào Ngọc Khánh tại cơ quan công an.
TPO - Chiều 13/9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) - Công an Hà Nội đã mời nam thanh niên tung tin án mạng "chặt đầu" xảy ra tại trung tâm thương mại Royal City Vincom (Thanh Xuân, Hà Nội) tối một ngày trước.

Tại cơ quan công an, người này được xác định Đào Ngọc Khánh, quê Lào Cai, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.

Làm việc với cảnh sát, Khánh cho biết tối 12/9 khi rời phòng thuê ở Royal City để ra ngoài thì gặp cảnh hàng loạt nhân viên bảo vệ tại tòa nhà tập trung ở sảnh, trước cầu thang máy. Dù chưa rõ chuyện gì nhưng Khánh dùng điện thoại chụp ảnh và đăng tải lên trang facebook cá nhân với dòng trạng thái: "Vụ này chặt đầu trong Royal mọi người nhé. Ảnh bạn dưới vừa up là ảnh từ Ins của mình. Chi tiết dưới comment nhé.... 12h xóa bài".

Công an làm việc với người tung tin đồn nhảm ảnh 1 Dòng trạng thái Đào Ngọc Khánh đăng tải lên mạng xã hội về vụ án mạng xảy ra tại trung tâm thương mại Royal City. Ảnh: Chụp màn hình

Khánh khai, do đang bán giày online trên mạng nên up ảnh và dòng trạng thái giật gân câu like với mong muốn nhiều người chú ý tới trang bán hàng của mình. Dòng trạng thái bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội nên Khánh đã xóa sau đó. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý.

Trước đó, PC50 từng làm việc với nhiều người có hành vi tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Ngày 24/7, chị Phạm Thị Mùi (SN 1990, quê tỉnh Ninh Bình), làm việc bán hàng trên mạng xã hội bị cơ quan công an mời làm việc do tung tin máy bay rơi ở Nội Bài.

Khai với cảnh sát, Mùi cho biết xem trên trang cá nhân của một tài khoản facebook khác thấy 5 hình ảnh máy bay rơi, cùng thời điểm Hà Nội đang mưa to nên tin là thật.

Mùi tải lại hình ảnh này và bổ sung phần check-in tại sân bay Nội Bài để đăng lên trang cá nhân tạo lòng tin. Sau khi đăng tải, status của Mùi có hàng ngàn lượt xem, chia sẻ, bình luận. 

Lãnh đạo PC50 cho biết, việc tung tin thất thiệt này có dấu hiệu vi phạm Điểm G, Mục 3 Điều 66 của Nghị định 174. Mức xử phạt hành vi này từ 10-20 triệu. Đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc và Phạm Thị Mùi cho Công an quận Thanh Xuân xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.