Công an Lào Cai sẽ sớm khởi tố vụ tai nạn ở Sa Pa

Hiện trường chiếc xe khách rơi xuống vực sâu trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai khiến 12 người chết, 41 người bị thương
Hiện trường chiếc xe khách rơi xuống vực sâu trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai khiến 12 người chết, 41 người bị thương
Thiếu tướng Hoàng Ngọc Thành, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết cơ quan điều tra đang rất tích cực điều tra, làm rõ để sớm khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa (Lào Cai) đêm 1/9 khiến 12 người chết, 41 người bị thương.

Chiều 3/9, trao đổi với Báo Người Lao Động về vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa (Lào Cai) đêm 1/9 khiến 12 chết và 41 người bị thương, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Thành, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết cơ quan điều tra đang rất tích cực điều tra, làm rõ để sớm khởi tố vụ án theo quy định.

“Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra phải thận trọng, từng bước làm rõ. Tất cả những người liên quan đều đã, đang được lấy lời khai nhằm xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xác định tội danh khi khởi tố” - Thiếu tướng Thành cho hay.

Trong sáng 3/9, để tiến hành khám nghiệm tổng thể thêm một lần nữa nhằm xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai tiến hành cẩu trục xe khách giường nằm của hãng xe Sao Việt mang BKS 29B - 085.82 lên khỏi vực sâu hàng trăm m. Chiếc xe kéo trọng tải 50 tấn của công ty TNHH vận tải Mạnh Cường được huy động đến hiện trường. Chiếc xe gặp nạn được kéo lên bằng cách móc dây cáp rồi dùng máy ròng rọc kéo lên.

Tại hiện trường, chiếc xe khách gặp nạn bị xé đôi thành hai mảnh lớn, thân xe và mui xe bị văng hai nơi khác nhau. Các chi tiết trên xe hầu hết đều bị biến dạng, méo mó, xé toạch do lăn nhiều vòng, va chạm với các tảng đá lớn.

Từ điểm chiếc xe bị rơi lên đến đường đi cảm giác như dựng đứng, cao vút. Nhiều giấy tờ, đồ đạc của nạn nhân vẫn còn ngổn ngang do trước đó lực lượng cứu hộ tập trung cứu người.

Sau khi đưa tất cả các phần của xe lên, lực lượng chức năng sẽ đưa về để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng căn cứ vào dữ liệu “hộp đen”, tốc độ thực tế của chiếc xe khách Sao Việt vào thời điểm va chạm với chiếc xe 4 chỗ ngồi mang BKS Hải Phòng đi ngược chiều vào đêm 1/9 do thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) ghi lại là 37 km/h. Sau cú va, tốc độ của xe khách mới giảm xuống dần từ 27 về hơn 24 km/h khi đâm vào taluy đường rồi lao xuống vực sâu.

Công an Lào Cai sẽ sớm khởi tố vụ tai nạn ở Sa Pa ảnh 1

Bộ trưởng Đinh La Thăng (đội mũ màu xanh bên trái) dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường chiếc xe khách lao xuống vực sáng 2-9

Theo thông tin ban đầu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, chiếc xe khách giường nằm BKS 29B 085.82 chở 53 người lao xuống vực là xe tăng cường dịp 2/9, chỉ được chạy đến TP Lào Cai nhưng đã cố chở thêm khách lên thị trấn du lịch Sa Pa (cách địa điểm theo giấy phép 40 km đường đèo dốc).

Ngay sau vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Minh Thành Phát, doanh nghiệp sở hữu hãng xe Sao Việt có chiếc xe khách giường nằm "chui" gặp nạn, để phục vụ điều tra vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa.

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và Công an tỉnh Lào Cai bảo vệ hiện trường vụ, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo pháp luật vụ tai nạn, qua đó phòng ngừa ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông khác.

Theo Nguyễn Quyết - Văn Duẩn

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.