Công an mang roi điện đi cướp

Công an mang roi điện đi cướp
Túng thiếu vì nợ nần bủa vây, công an xã khống chế xe ôm, chích điện làm nạn nhân ngất xỉu để cướp xe máy.

Công an mang roi điện đi cướp

Túng thiếu vì nợ nần bủa vây, công an xã khống chế xe ôm, chích điện làm nạn nhân ngất xỉu để cướp xe máy.

Chiều 4/6, Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tạm giữ Trần Minh Phương về hành vi Cướp tài sản.

Phương bị bắt đêm 3/6 tại Bình Dương. Ảnh CLB phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi cung cấp.
Phương bị bắt đêm 3/6 tại Bình Dương. Ảnh CLB phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi cung cấp..

Phương khai là công an xã Thiện Mỹ (huyện Châu Thành), do túng thiếu vì nợ nần nên nảy sinh ý đồ phạm pháp. Ngày 28/5, anh ta nhờ xe ôm Nguyễn Văn Tám (45 tuổi) chở đi công việc. Đến đoạn đường vắng, Phương chích roi điện làm ông Tám bất tỉnh.

Rút còng số 8 khóa tay nạn nhân, Phương lục ví lấy 500.000 đồng rồi cướp xe bán được trên 12 triệu đồng. Đêm 3/6, thanh niên 27 tuổi này bị cảnh sát vây bắt khi đang lẩn trốn tại nhà trọ của người thân ở xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (Bình Dương).

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.