Công an Nam Định truy nã tội phạm ma túy đang trốn cách ly tại Quảng Ninh

Khương Quốc Tuấn bị truy nã đặc biệt vì tội danh vận chuyển trái phép chất ma tuý - Ảnh: Hoàng Long
Khương Quốc Tuấn bị truy nã đặc biệt vì tội danh vận chuyển trái phép chất ma tuý - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều 28/8, thông tin từ Công an thành phố Nam Định cho biết, đối tượng bỏ trốn cách ly tại Móng Cái, Quảng Ninh tên thật là Khương Quốc Tuấn, từng là cầu thủ bóng đá và vừa bị khởi tố bị can, truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Ngày 24/8, Bệnh viện số 01 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo về việc, vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày (24/8), một công dân đang thực hiện cách ly tập trung đã bỏ trốn khỏi bệnh viện này, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Hồ sơ dịch tễ của công dân này cho biết tên là Bùi Tiến Hà (37 tuổi, trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định tỉnh Nam Định. Nơi ở trước khi về nước là thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Tháng 11/2019, công dân này nhập cánh trái phép sang An Huy (Trung Quốc) theo đường tiểu ngạch Lạng Sơn. Khi sang Trung Quốc, Hà làm việc tại nhà và không tiếp xúc với người ngoài.

Công an Nam Định truy nã tội phạm ma túy đang trốn cách ly tại Quảng Ninh ảnh 1

Khương Quốc Tuấn bỏ trốn khỏi khu cách ly của bệnh viện số 1, thành phố Móng Cái - Ảnh: TP

Theo điều tra dịch tễ, ngày 13/8/2020, Hà nhập cảnh trái phép và bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ bàn giao cho khu cách ly y tế tập trung Công ty Centerway để thực hiên biện pháp cách ly y tế theo suy định.

Ngày hôm sau, công dân này có biểu hiện ho, sốt, tức ngực và chuyển vào Bệnh viện số 1 điều trị theo dõi. Trong quá trình điều trị, theo dõi, Hà được cơ quan y tế lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 vào ngày 15/8.

Thành phố Móng Cái đã yêu cầu công an, các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát, truy tìm tung tích công nhân nói trên; đồng thời thông tin cho Công an thành phố Nam Định về việc công dân Hà bỏ trốn khỏi khu cách ly để phối hợp tìm kiếm.

Công an Nam Định truy nã tội phạm ma túy đang trốn cách ly tại Quảng Ninh ảnh 2

Bệnh viện số 1 thành phố Móng Cái, nơi Khương Quốc Tuấn bỏ trốn - Ảnh: TP

Chiều nay, 28/8, đại diện Công an thành phố Nam Định xác nhận đã tiếp nhận thông tin trên và đang khẩn trương truy tìm đối tượng này.

Tuy nhiên, theo đại công an thành phố Nam Định, tên họ của đối tượng khai khi ở Móng Cái, Quảng Ninh là tên giả. Tên thật của đối tượng này là Khương Quốc Tuấn, sinh năm 1983 có quê quán tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 79 đường Văn Cao, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và có chỗ ở tại số 108 đường Nguyễn Văn Cừ, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cũng theo công an thành phố Nam Định, ngoài việc bỏ trốn khỏi nơi cách ly, Tuấn hiện còn là bị can, vừa bị Công an tỉnh Nam Định truy nã đặc biệt về tội danh vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Công an Nam Định truy nã tội phạm ma túy đang trốn cách ly tại Quảng Ninh ảnh 3

Công an tỉnh Nam Định ra lệnh Truy nã đặc biệt đối với Khương Quốc Tuấn - Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể, hôm qua, 27/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định số 162, ngày 27/8/2020 về việc khởi tố bị can Khương Quốc Tuấn về tội danh vận chuyển trai phép chất ma tuý.

Do Khương Quốc Tuấn đã bỏ trốn nên cùng ngày, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Khương Quốc Tuấn.

Một nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định cho biết, Khương Quốc Tuấn từng là cầu thủ khá "nổi" của CLB bóng đá Nam Định, có biệt danh là Tuấn "chân to". Sau khi giải nghệ, Tuấn sa vào con đường ăn chơi, nghiện ngập. Ngoài việc bị điều tra về ma tuý, Tuấn còn bỏ trốn khỏi Nam Định vì nợ nần rất nhiều dẫn đến vỡ nợ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.