Công an nổ súng, trấn áp hai kẻ chém người trong quán cà phê

Cơ quan chức năng thu giữ hung khí liên quan vụ việc.
Cơ quan chức năng thu giữ hung khí liên quan vụ việc.
TPO - Sáng 6/9, Thượng tá Trần Hữu Phong, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cho biết, cơ quan công an tạm giữ hành chính Văn Công Tấn để làm rõ hành vi sử dụng hung khí đánh nhau.

Khoảng 14 giờ ngày 5/9, Lê Văn Quận (SN 1979) chở Văn Công Tấn (Chùa), SN 1993, đều cùng ngụ ấp Tân Thạnh xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, trên xe mô tô BKS 63B3 - 104.05, đi ngang quán cà phê thuộc ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành.

Thấy Nguyễn Khoa Nam (SN 1989, ngụ ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành) đang ngồi bên trong, cả 2 trở về nhà lấy mã tấu quay lại tìm Nam.

Tấn xông vào quán chém Nam, Nam dùng ghế đỡ rồi bỏ chạy. Tấn cầm mã tấu truy đuổi, Nam vấp ngã, bị Tấn chém nhiều nhát vào người. Tiếp đó, Tấn kẹp cổ nam lôi lên xe. Lúc này, Quận chạy tới giật mã tấu Tấn đang cầm trên tay.

Cùng lúc, các chiến sĩ công an đang trên đường tuần tra, phát hiện vụ việc, nên bắn chỉ thiên, đồng thời yêu cầu Quận bỏ dao xuống. Quận không chấp hành, bị lực lượng công an khống chế, đưa về công an xã Tam Hiệp để xử lý.

Cơ quan chức năng phát hiện trên người Quận dính máu và có vết thương nên nhanh chóng đưa Quận đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc đến người nhà Quận.

Thượng tá Trần Hữu Phong cho biết thêm, sau khi bị chém, Nguyễn Khoa Nam đã rời khỏi hiện trường.              

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 dao Thái Lan và 2 mã tấu tại hiện trường.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.