Công an TP HCM điều tra vụ xe ben tông chết 2 người

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Chiều tối 17/2, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ xe ben tông hàng loạt xe máy khiến 2 người chết ở dốc cầu Trường Đai (phường 13, quận Gò Vấp) cho Cơ quan CSĐT công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ xe ben gây tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra ở dốc cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp) vào sáng 17/2, tài xế lái chiếc xe ben gây tai nạn là Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) đã đến cơ quan công an trình diện vào tối cùng ngày.


Công an xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ben đã chở quá tải trọng quy định. Khi vừa đổ dốc cầu Trường Đai, xe bị mất thắng lao đi với tốc độ cao. Tài xế Tùng đã không kiểm soát được tay lái dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h30’ sáng 17/2, chiếc xe ben mang BKS 61C 106.61 chở đầy cát, lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, khi vừa đổ dốc cầu Trường Đai thì bất ngờ lao vào 3 xe máy đang chạy phía trước khiến 2 người tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, chiếc xe ben tiếp tục tông và ủi hàng loạt xe gắn máy khác đang dừng đậu mua rau bên đường khiến 3 người nữa (2 nam và 1 nữ) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG