Công an TPHCM bắt 40 đối tượng ma túy

Công an TPHCM bắt 40 đối tượng ma túy
TPO - Chưa đầy 7 ngày, lực lượng công an đã khám phá 21 vụ án ma túy, bắt 40 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TPHCM.

Ngày 29/3, Công an TPHCM cho biết, chỉ trong 1 tuần (từ ngày 22-28/3), đã triệt phá 21 vụ án ma túy, bắt 40 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, các đơn vị Công an TPHCM đã điều tra khám phá 39 vụ phạm pháp hình sự, bắt 47 đối tượng.

Công an TPHCM bắt 40 đối tượng ma túy ảnh 1 Gần 900 bánh heroin được phát hiện trên xe bán tải tối 27/3. Ảnh Ngô Bình

Trong đó, điển hình là Đội CSGT An Sương phối hợp với lực lượng 363 Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Hóc Môn khám phá đường dây ma túy do nhóm người Đài Loan cầm đầu. Tổng số tang vật thu được gần 900 bánh heroin.

Tối 27/3, các lực lượng Công an TPHCM ra hiệu lệnh dừng một chiếc xe bán tải nghi vấn. Lúc này một người nước ngoài bước xuống xe hối lộ 3 triệu đồng để xin bỏ qua. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiên quyết từ chối và cảnh cáo người này.

Thấy hối lộ không thành, người này và tài xế xe bán tải xuống xe bỏ chạy thoát thân. Lập tức, lực lượng công an truy đuổi, khống chế được 2 người đối tượng, trong đó có tài xế người Việt là Nguyễn Đình Hồng (30 tuổi, quê Thanh Hóa). Tài xế Hồng khai nhận được hai người nước ngoài thuê vận chuyển số hàng trên xe với tiền công 1,2 triệu đồng. Qua kiểm tra hàng hóa trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 895 bánh heroin (khoảng 315kg).

Điều tra mở rộng vụ án, Công an TPHCM xác định đối tượng cầm đầu đường dây này có tên là Trần Vỹ (SN 1986, người Đài Loan). Đối tượng này đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an TPHCM bắt 40 đối tượng ma túy ảnh 2 Trung tá Hùyh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS và cán bộ Đội CSGT An Sương. Ảnh Văn Minh

Bước đầu điều tra, công an xác định cầm đầu đường dây ma túy này là nhóm 4 người Đài Loan. Các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam và ‘núp bóng’ doanh nghiệp, thuê kho bãi ở Bình Dương để làm nơi cất giấu ma túy.

Khi bị bắt, Trần Vỹ khai chuyển số ma túy trên xe này đến một nhà xưởng ở huyện Hóc Môn. Nhà xưởng này được các đối tượng thuê mở công ty kinh doanh keo dính dán điện.

Cách đây 1 tháng, nhóm đối tượng trong đường dây này từng chuyển hàng từ kho ở Bình Dương đến một kho ở quận 10 rồi đưa về nhà xưởng ở huyện Hóc Môn.

Sau đó, lô hàng này xuất đi Đài Loan bằng đường biển với 5 thùng giống (bên ngoài ghi là trà). Tuy nhiên, cơ quan điều tra tiến hành cho nhận dạng thì số thùng trà này giống như tang vật ma túy thu được tối 27/3.

MỚI - NÓNG