Công an TPHCM phát hiện 2 đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, qua điều tra xác định có 2 đường dây tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép. TPHCM đã chỉ đạo Công an TPHCM củng cố hồ sơ điều tra và sớm khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 7/8, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TPHCM phát hiện 123 người nhập cảnh trái phép. Các đối tượng này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, tất cả cho kết quả âm tính.

Công an TPHCM phát hiện 2 đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép ảnh 1 Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào TPHCM. Ảnh CA

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thêm, qua điều tra xác định có 2 đường dây tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép. TPHCM đã chỉ đạo công an củng cố hồ sơ điều tra và sớm khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công an TPHCM phát hiện 2 đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép ảnh 2 Công an TPHCM phát hiện hơn 2 triệu găng tay y tế qua sử dụng được tái chế đưa ra thị trường. Ảnh CA

Đồng thời TPHCM cũng chỉ đạo kiểm tra các trường hợp liên quan đến sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay y tế không có hóa đơn chứng từ. Qua đó TPHCM phát hiện 12 vụ, đã thu giữ 222 thùng khẩu trang, 3.450 khẩu trang, hơn 2 triệu găng tay đã qua sử dụng được tái chế để bán ra thị trường. Liên quan đến vụ 2 triệu găng tay tái chế đưa ra thị trường, TPHCM đã chỉ đạo Công an TPHCM khẩn trương điều tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.