Công an trả 100 triệu cho du khách đánh rơi tại lễ hội Hoa Lư

Công an huyện Hoa Lư trả lại tài sản giá trị cho anh Dương Văn Trường
Công an huyện Hoa Lư trả lại tài sản giá trị cho anh Dương Văn Trường
Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Bùi Quang Trường, lính nghĩa vụ, công an Ninh Bình nhặt được một túi xách bên trong có 102 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị. Anh đã tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.

Khoảng 9h30 ngày 24/4, trong lúc tham quan trong khu đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), anh Dương Văn Trường (SN 1979, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) sơ suất đã đánh rơi chiếc túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Làm nhiệm vụ tại khu vực, anh Bùi Quang Trường, công an nghĩa vụ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và nhặt được túi xách trên.

Anh Trường sau đó nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an huyện Hoa Lư. Cơ quan Công an kiểm tra trong túi xách thấy có 200 USD, 102 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ tùy thân mang tên Dương Văn Trường.

Anh Trường được thông báo và đến nhận lại túi xách ngay sau đó. Du khách đã rất vui mừng, cảm động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ, tinh thần liêm khiết, vô tư của cán bộ chiến sĩ Công an Ninh Bình.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.