Công an triệu tập đối tượng tung tin người từ vùng dịch Vĩnh Phúc đến Lâm Đồng

Ông N.H.M tại cơ quan công an
Ông N.H.M tại cơ quan công an
TPO - Một người đàn ông trú tại xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vừa bị công an triệu tập vì tung tin thất thiệt trên mạng xã hội liên quan đến dịch Covid-19.  

Ngày 16/2, Sở TT-TT Lâm Đồng cho biết sẽ giao cho Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Ngày 14/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin vừa có người từ vùng dịch Covid-19 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc vào nhà người quen ở huyện Lâm Hà.

Nhiều người đã chia sẻ thông tin trên và chỉ trích cơ quan chức năng không kịp thời kiểm tra, cách ly đối tượng đến từ vùng dịch. Luồng thông tin nói trên đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.

Quá trình tiến hành xác minh, chiều ngày 15/2, Công an huyện Lâm Hà đã triệu tập ông N.H.M (37 tuổi, trú tại xã Đan Phượng) lên làm việc. Ông N.H.M khai nhận khi đi gửi hàng tại cây xăng xã Tân Hà (huyện Lâm Hà) có nghe người dân nói có người từ vùng dịch ở tỉnh Vĩnh Phúc đến huyện Lâm Hà. Sau đó, ông N.H.M đã dùng trang Facebook cá nhân tên “M.A” để đăng tải nội dung nêu trên.

Hiện ông N.H.M đã gỡ nội dung thông tin sai sự thật này trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý.

Trước đó, Công an TP.Đà Lạt đã triệu tập chủ tài khoản facebook có tên Trang Nguyen để xử lý hành vi tung tin sai sự thật về dịch Covid-19. Trang Facebook này đăng tải nội dung “Sáng nay ở Đà Lạt cũng có 1 ng (người-PV) cách ly vì nghi ngờ nhiễm Corona rồi nha mấy chế. Tầm này ở nhà thôi, sợ quá”, trong khi thực tế ở Đà Lạt chưa có trường hợp nào nghi nhiễm loại virus này.

Phòng an ninh Chính trị Nội bộ Công an Lâm Đồng cũng đã triệu tập xử lý nhóm học sinh lớp 10-11 trên địa bàn TP.Đà Lạt vì có hành vi làm giả phiếu xét nghiệm bệnh nhân nhiễm Covid-19 rồi tung lên mạng.

Công an triệu tập đối tượng tung tin người từ vùng dịch Vĩnh Phúc đến Lâm Đồng ảnh 1 Học sinh vi phạm bị triệu tập.

Theo cơ quan chức năng, hiện TP.Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung chưa có trường hợp nào bị nghi nhiễm Covid-19.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.