Công an TT-Huế lên tiếng vụ nổ mìn phá đá làm chết người

Lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vụ nổ mìn khai thác đá gây chết người tại thị xã Hương Trà có dấu hiệu của hành vi “vô ý làm chết người” (Ảnh minh họa)
Lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vụ nổ mìn khai thác đá gây chết người tại thị xã Hương Trà có dấu hiệu của hành vi “vô ý làm chết người” (Ảnh minh họa)
TPO - Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, cho biết, vụ nổ mìn khai thác đá gây chết người tại thị xã Hương Trà có dấu hiệu của hành vi “vô ý làm chết người”, nếu đủ yếu tố phạm pháp hình sự sẽ khởi tố vụ án.

Sáng 9/10, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lãnh đạo đơn vị vừa chỉ đạo Công an thị xã Hương Trà điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ đi hái nấm bị thiệt mạng do đá văng trúng người vào thời điểm khu mỏ thuộc Cty Hương Bằng (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) tiến hành nổ mìn khai thác đá.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về xử lý vụ việc nêu trên, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc và nhận được báo cáo liên quan, ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cụ thể là dấu hiệu vô ý làm chết người. Hiện, Công an tỉnh TT-Huế đã giao Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ về vụ việc.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã có công văn trưng cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT-Huế xác định lại việc chấp hành quy trình tổ chức khai thác đá tại mỏ đá Hương Bằng. Về góc độ quản lý nhà nước, sau vụ khai thác đá gây chết người này, đến nay, UBND tỉnh TT-Huế đã rút giấy phép nổ mìn và đình chỉ hoạt động của mỏ đá thuộc Cty Hương Bằng.

Trước đó, như tin đã đưa, vào trưa 21/9, bà Trần Thị Chín (54 tuổi, trú ở phường Hương Vân, Hương Trà) đi hái nấm ở khu vực mỏ đá thuộc Cty Hương Bằng thì bất ngờ bị đá vỡ ra từ nổ mìn bắn vào người gây đa chấn thương. Nạn nhân Chín tử vong sau khi chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

MỚI - NÓNG