Công an và người dân vây bắt kẻ hiếp dâm táo tợn

Đối tượng tại cơ quan Công an
Đối tượng tại cơ quan Công an
Sáng 4/3, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Sô Nor (48 tuổi, ngụ Pung Dôn, Peng Sây, Me Mốt, Tboug Khomum Vương quốc Campuchia) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục thụ lý điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, lúc 14h30’ ngày 3/3, Công an xã Tân Hội cùng người dân đã bắt giữ đối tượng về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân tên L.T.D (65 tuổi, ngụ huyện Tân Châu). Sô Nor khai nhận, đã được một người đàn ông Việt Nam chở qua Việt Nam để tưới mì mướn. Khi đến nơi, người đàn ông này nói đi mua đồ nên để Sô Nor chờ ở vườn cao su.

Tại đây, Sô Nor gặp bà D. đang nhặt củi cao su, bà D. biết tiếng Campuchia nên có hỏi Sô Nor vài câu. Sau đó, Sô Nor giả vờ bỏ đi khoảng vài mét rồi bất ngờ quay lại ôm bà D. khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, bà D. chạy đi báo sự việc đến Công an xã Tân Hội, còn Sô Nor bỏ trốn đến một rẫy mì cách hiện trường vụ án khoảng 1km thì bị phát hiện.

Trước khi bị bắt, Sô Nor đã dùng cây đoản bằng kim loại để chống trả quyết liệt lực lượng Công an và người dân nhưng nhờ có sự giúp sức của nhiều người nên Sô Nor đã bị bắt giữ.

Qua khám xét người đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 1 cây đoản bằng kim loại và nhiều dụng cụ khác.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG