Công an vào cuộc điều tra vụ mất trộm gần 10.000 kíp nổ

Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vẫn đang điều tra, truy tìm số lượng gần 10.000 kíp nổ bị mất trộm tại 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21/2, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị báo cáo về việc trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ mất trộm phụ kiện nổ.

Cụ thể, vào đêm 19/2, tại kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp của Công ty cổ phần Tân Hưng (thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) đã xảy ra mất trộm phụ kiện nổ gồm 8.775 cái kíp điện K8 và 35 m dây cháy chậm.

Sau đó một ngày, Công ty cổ phần Furnitmax (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) cũng phát hiện mất 1.197 cái kíp vi sai điện.

Sau khi phát hiện 2 vụ mất trộm, 2 công ty đã báo cáo Công an tỉnh, Công an huyện và các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh…

Được biết, vừa qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phát hiện vụ mất kíp nổ với số lượng lớn tại mỏ đá Khe Diều (thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 368.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.