Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh bị đàn heo kéo lê, tử vong

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Thấy đàn heo đang tha một trẻ sơ sinh, người đàn ông cầm cây rượt đuổi để giải cứu đứa bé, tuy nhiên đứa trẻ đã tử vong trước đó.
Ngày 28/5, công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tử vong tại bãi đất trống ở hẻm 574, Kinh Dương Vương (P.An Lạc). Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được quy định tại điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh bị đàn heo kéo lê, tử vong ảnh 1 Bãi đất trống nơi bé trai bị bỏ rơi.
Trước đó, đầu tháng 4/2018, anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1981, ngụ Bình Tân) đang trong nhà thì phát hiện đàn heo chạy qua, tha một vật lạ giống người. Anh Hoàng tiến lại gần thấy đó là một trẻ sơ sinh nên dùng cây xua đuổi đàn heo, cứu đứa bé. Khi anh lại kiểm tra thì tá hỏa, đứa trẻ đã tử vong trước đó. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Bước đầu xác định, nạn nhân là 1 bé trai. Nguyên nhân tử vong do đa chấn thương. Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng cháu bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi tại bãi đất trống.

Công an Q.Bình Tân đề nghị ai biết thông tin về vụ án trên, liên hệ đội Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG