Công an xã... gí roi điện và cạo đầu dân!

Công an xã... gí roi điện và cạo đầu dân!
Nạn nhân Nguyễn Văn Beo (17 tuổi), phản ánh Trưởng công an xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước cùng cán bộ dưới quyền vô cớ đưa anh về trụ sở xã đánh đập. Họ đã cạo khoảng 1/4 mái đầu, sau khi đánh đập dã man anh ngay tại trụ sở UBND xã.
Công an xã... gí roi điện và cạo đầu dân! ảnh 1
Nguyễn Văn Beo và mái tóc bị cạo trọc một phần

Theo lời kể của Nguyễn Văn Beo (sinh 1990, ngụ đội 1, ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú): Khoảng 19 giờ ngày 26.2 (nhằm ngày mùng 10 Tết Đinh Hợi), Beo đi bộ ra quán Thảo Vy uống càphê. Bất ngờ, ông Vũ Xuân Chung - Trưởng CA xã Tân Hưng và một cán bộ CA khác tên Thành đã chặn đường Beo.

Ông Chung hỏi: "Mày mới đánh lộn hả?". Beo ngơ ngác: "Không, con đâu có đánh lộn?". Ông Chung và ông Thành liền đánh túi bụi vào mặt, bụng và ngực Beo.

Kế đó, 2 người dùng xe gắn máy, áp giải Beo về trụ sở UBND xã. Hơi thở ông Chung lúc này nồng nặc mùi rượu. Tới nơi, ông Chung tiếp tục dùng dùi cui đánh vào cằm, mang tai, đầu và cổ Beo. Tếp đó ông Chung dùng roi điện gí vào bụng Beo. Một cán bộ khác lấy con dao, dài khoảng 30cm, rộng 10cm... cạo phăng một góc mái tóc trên đầu Beo.

Hành hạ hồi lâu, chẳng tìm kiếm được gì, ông Chung đành thả Beo về nhà và doạ: "Mày liệu hồn, Tết tao tha cho mày. Cấm quay đầu lại...".

Thấy con mang trên đầu bộ tóc bị cạo nham nhở, không giống ai, ông Nguyễn Minh Mẫn - cha của Beo - chở con mình đến UBND xã để làm cho ra lẽ.

Tại đây, ông Mẫn bị cán bộ Thành dùng dùi cui đánh và tát 2 cái. Một lúc sau, ông Chung xuất hiện, bắt cha con ông Mẫn... viết tường trình.

Rồi như để thị uy, ông Chung ra ngoài sân, rút súng bắn lên trời một phát, trước sự chứng kiến của ông Phan - Xã đội trưởng. Ông Chung buộc Beo phải viết trong bản tường trình là "có đánh lộn nên mới bị bắt".

Beo không ghi, vì điều đó là vô lý. Ông Chung liền dùng gối thúc cạnh sườn Beo, 3 lần xé bản tường trình, rồi nhốt Beo trong nhà vệ sinh v.v... Sau đó, ông Chung lệnh cho ông Bào - Phó CA xã - dẫn xe ông Mẫn vào giam giữ mà không hề lập biên bản.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Nông Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hưng - bức xúc nói: "Tôi nghe rõ tiếng súng vọng ra từ UBND xã. Hành vi của ông Chung là vi phạm luật pháp, cần phải nghiêm trị".

Riêng ông Đoàn Quang Hoa - Bí thư xã - đã thẳng thắn cho biết: "Hiện vụ việc đã được tôi chỉ đạo chuyển cho Uỷ ban Kiểm tra huyện xác minh... chúng tôi sẽ xử lý nghiêm".

Theo Lao Động

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".